Tin mới

Đình chỉ vụ án Bí thư tỉnh Yên Bái bị sát hại

Thứ hai, 26/12/2016, 16:38 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại tại phòng làm việc, cơ quan Công an quyết định đình chỉ vụ án với lý do Đỗ Cường Minh đã chết.

Liên quan đến vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại tại phòng làm việc, cơ quan Công an quyết định đình chỉ vụ án với lý do Đỗ Cường Minh đã chết.

Vào chiều ngày 26/12, tại trụ sở Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra họp báo công bố kết quả điều tra vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Ngô Ngọc Tuấn bị sát hại tại trụ sở Công an tỉnh Yên Bái.

Theo báo Giao thông, Vietnamnet, Dân Trí tại buổi họp báo, Trung tá Phạm Anh Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái công bố đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 18/8/2016 tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban tổ chức Tỉnh ủy, khiến ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy tử vong.

Lý do đình chỉ vụ án là do thủ phạm gây án Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra tỉnh Yên Bái đã chết. Ông Minh được xác định là thủ phạm duy nhất sát hại ông Cường và ông Tuấn, sau đó dùng súng tự sát.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 6h30 ngày 18/8, ông Đỗ Cường Minh lái xe đến Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái.

Tại đây, ông Minh đã vào phòng làm việc của ông Cường, dúng súng K59 bắn 4 viên đại vào người ông Cường. Sau đó, ông Minh đến phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (cách phòng ông Cường khoảng 150m), dùng súng K59 bắn 3 viên đại vào người ông Tuấn rồi tự bắn 1 viên đạn vào đầu mình để tự sát.

Cơ quan điều tra, động cơ gây án của Đỗ Cương Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái nhận định, do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news