Tin mới

Đỗ Duy Mạnh: ‘Sau thành công ở U23 châu Á, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup 2018’

Thứ bảy, 17/02/2018, 19:22 (GMT+7)

Nhân dịp năm mới 2018, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã có cuộc trao đổi với Saostar để chia sẻ về bản thân cũng như khát vọng trong tương lai.

Nhân dịp năm mới 2018, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã có cuộc trao đổi với Saostar để chia sẻ về bản thân cũng như khát vọng trong tương lai.

Ranh giới giữa người hùng và tội đồ

- Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của U23 Việt Nam là đi cắm lá cờ tổ quốc sau trận chung kết. Mạnh có thể bật mí?

Đỗ Duy Mạnh: ‘Sau thành công ở U23 châu Á, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup 2018’ - Ảnh 1.

Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc sau trận chung kết.

Đỗ Duy Mạnh: Sau khi ban huấn luyện động viên là toàn đội đã chiến đấu hết mình nhưng không thể vô địch. Toàn đội đi tri ân người hâm mộ. Lúc đó, trước mặt tôi có một ngọn tuyết và tôi quyết định cắm lá cờ Việt Nam. Đó cũng như là lời cảm ơn người hâm mộ đội tuyết cổ vũ cho U23 Việt Nam.

- Trước vòng chung kết U23 châu Á 2018, Duy Mạnh chơi không tốt và bị chỉ trích. Thế nhưng, Mạnh chơi ấn tượng và góp công cho sự thành công của U23 Việt Nam. Mạnh có thể giải thích?

Đúng là phong độ của tôi không tốt như mong muốn. Sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều để điều chỉnh bản thân và thể hiện tốt ở U23 châu Á 2018.

- Nhiều người nhận xét HLV Park Hang Seo làm tâm lý rất tốt, Mạnh cảm nhận có gì đặc biệt hơn so với Hữu Thắng và HLV Miura?

Tất cả thầy của tôi đều rất đặc biệt, còn tôi phải thích nghi với các chiến thuật của mỗi thầy đề ra. Tôi nghĩ thầy HLV Park Hang Seo rất gần gũi các cầu thủ, cũng giống như người thân trong nhà.

Đỗ Duy Mạnh: ‘Sau thành công ở U23 châu Á, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup 2018’ - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo là người làm tâm lý rất giỏi.

- Trong bóng đá, hôm nay được ca là người hùng, ngày mai có thể bị chửi. Duy Mạnh có lo lắng?

Tôi biết điều đó. Hôm nay được ca ngợi nhưng ngày mai có thể là tội đồ, đó là điều mà chúng tôi không mong muốn.Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, tất cả phải luôn luôn cố gắng và cần cân bằng lại cuộc sống.

Khát vọng vô địch AFF Cup 2018

- Năm 2015, tôi từng có cuộc nói chuyện với HLV Phan Thanh Hùng, ông ấy tiết lộ sẽ đôn Duy Mạnh lên chơi V.League và nhận định Mạnh là một tiền vệ trung tâm giỏi, đầy triển vọng. Mọi thứ đúng như tính toán của thầy Hùng. Bây giờ Mạnh lại chuyển xuống đá trung vệ, liệu có tiếc nuối?

Tất nhiên, tôi thích được chơi ở vị trí sở trường. Nhưng sau những gì thể hiện thì tôi có suy nghĩ khác, mình cần sự đa năng để đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện.

-Tết năm nay, Duy Mạnh có kế hoạch gì?

Tôi sum vầy bên gia đình và họ hàng. Sau Tết, tôi trở lại CLB tập luyện để chuẩn bị cho V.League 2018.

Đỗ Duy Mạnh: ‘Sau thành công ở U23 châu Á, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup 2018’ - Ảnh 3.

Duy Mạnh là cầu thủ điển trai và tài năng của bóng đá Việt Nam.

- Các CĐV nữ gọi Duy Mạnh là Hot boy. Mạnh nghĩ thế nào?

Tôi cảm thấy vui về điều này.

Thời gian qua, tôi cùng đồng đội đi giao lưu rất nhiều. Bây giờ, tôi cần trở lại để chơi tốt, phát triển cho tương lai.

- Duy Mạnh có tin Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018?

Tôi cũng như toàn đội mong muốn giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau thành công của U23 Việt Nam.

Đỗ Duy Mạnh: ‘Sau thành công ở U23 châu Á, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup 2018’ - Ảnh 4.

Duy Mạnh khát khao vô địch AFF Cup 2018.

- Ước mơ của Duy Mạnh sau thành công cùng U23 Việt Nam?

Sau này U23 Việt Nam có thể gặt hái nhiều kỳ tích, giống như sự thành công ở giải đấu U23 châu Á 2018. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho toàn đội.

Xin cảm ơn Duy Mạnh!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news