Tin mới

Đổ nhầm xăng vào đèn dầu, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Thứ hai, 02/10/2017, 14:20 (GMT+7)

Trong đêm, bà Chuẩn ( (50 tuổi, ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, dân tộc Khơ Mú)lấy dầu hỏa để thắp sáng nhưng lại lấy nhầm xăng dẫn đến lửa bùng cháy nhà khiến hai mẹ con bị thương.

Trong đêm, bà Chuẩn ( (50 tuổi, ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, dân tộc Khơ Mú)lấy dầu hỏa để thắp sáng nhưng lại lấy nhầm xăng dẫn đến lửa bùng cháy nhà khiến hai mẹ con bị thương.

Căn nhà bị thiêu rụi vì lấy nhầm xăng đổ vào đèn dầu. Ảnh PLO

Theo Pháp luật TPHCM, Công Lý đưa tin, sáng ngày 2/10, theo tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng với người dân đã nỗ lực cứu chữa cho hai mẹ con người phụ nữ bị bỏng nặng do nhầm dầu với xăng khi đổ vào đèn thắp sáng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 1/10, tại gia đình bà Lương M Chuẩn (SN 1967, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), khi tìm dầu đổ vào đèn thắp sáng, bà Chuẩn đã lấy nhầm can xăng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Chuẩn có chín người, thuộc diện hộ nghèo khó khăn, nhà ở nơi chưa có điện lưới thắp sáng. Lúc này, bà Chuẩn và con gái là Lương Mẹ Khăm (tức Ỏn, 28 tuổi) bị bỏng nặng. Con trai bà Chuẩn cũng lao vào cứu, đưa mẹ ra khỏi đống lửa bị bỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, khoảng 20 cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) nhanh chóng đến hiện trường dập lửa và sơ cứu chữa trị ban đầu cho người dân bị bỏng.

Căn nhà chính của gia đình bà Chuẩn bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Đồn biên phòng Mỹ Lý đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị nạn một số chi phí điều trị ban đầu.

Hiện hai nạn nhân sau khi được sơ cứu và đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều trị.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đèn dầu cháy rụi