Tin mới

Doanh nghiệp vứt hàng trăm xác heo thối ra sông Sài Gòn

Chủ nhật, 17/07/2016, 10:52 (GMT+7)

Cơ quan chức năng huyện Hớn Quản, Bình Phước đang tiếp tục phối hợp với Phòng cảnh sát Môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước, Chi cục bảo vệ Môi trường, Công an huyện Hớn Quản làm rõ về vụ việc Cty TNHH Nông sản Việt Phước (Đài Loan), vứt hằng trăm xác heo chết ra môi trường phía gần thượng nguồn sông Sài Gòn.

Cơ quan chức năng huyện Hớn Quản, Bình Phước đang tiếp tục phối hợp với Phòng cảnh sát Môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước, Chi cục bảo vệ Môi trường, Công an huyện Hớn Quản làm rõ về vụ việc Cty TNHH Nông sản Việt Phước (Đài Loan), vứt hằng trăm xác heo chết ra môi trường phía gần thượng nguồn sông Sài Gòn.

Lao Động thông tin cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản yêu cầu công ty này thực hiện nghiêm việc xử lý xác heo chết. 

Xác heo thối bị vất la liệt ra ngoài môi trường. Ảnh: Lao Động

Khi xảy ra hiện tượng heo chết phải báo cho cơ quan thú y tại địa phương, không được vứt bỏ bừa bãi gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả phân tích mẫu chất thải của công ty để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, nguồn tin ban đầu trên báo Tuổi Trẻ cho biết, tin báo từ phía người dân vào ngày 15/7, công an Bình Phước đã đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH nông sản Việt Phước (ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) do ông Li Kuo Hui (quốc tịch Đài Loan) làm đại diện theo pháp luật. 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Việt Phước thừa nhận đã vứt hàng trăm xác heo thối ra môi trường ngay sát thượng nguồn sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận, số heo chết đều đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối và có nhiều ruồi nhặng bu đen, giòi bọ lúc nhúc. 

Theo đó, công ty này đã nuôi 27.000 con heo ngay sát thượng nguồn sông Sài Gòn. Mỗi ngày có hàng chục con heo bị chết do dẫm đạp nhau.

Thời gian gần đây, lò đốt của công ty bị hỏng hóc không hoạt động được nên đã vứt thẳng số xác heo chết này ra sát thượng nguồn sông Sài Gòn. 

Trước đó, từ ngày 6 đến 10/7, những người dân sống tại khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn phát hiện có rất nhiều loại cá chết nổi dày đặc mặt sông.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news