Tin mới

Đổi 1 triệu được 500 nghìn đồng tiền lẻ

Thứ tư, 16/12/2015, 10:24 (GMT+7)

Càng ngày thị trường đổi tiền lẻ trong nước càng khan hiếm và đắt đỏ hơn. Để đổi được 500.000 tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, người dân sẽ phải tốn hết 1 triệu tiền phí.

Càng ngày thị trường đổi tiền lẻ trong nước càng khan hiếm và đắt đỏ hơn. Để đổi được 500.000 tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, người dân sẽ phải tốn hết 1 triệu tiền phí.

Sau khảo sát thị trường đổi tiền lẻ từ NewsZing, cho thấy, thời điểm này tại các đầu mối đổi tiền ở TP.HCM và Hà Nội đã bắt đầu các dịch vụ đổi tiền mới cho Tết, đổi tiền lẻ đi lễ. Mức phí dao động 70-100%.

Cụ thể, nếu khách hàng đổi tiền có mệnh giá từ 1.000 đồng đén 20.000 đồng với số lượng khoảng 1 đến 5 triệu sẽ phải trả mức chi phí là 8-11%. Loại tiền có mệnh giá lớn hơn từ 50.000 đồng trở lên sẽ có phí là 6-7%.

Có giá giao dịch đắt nhất là tiền 500 đồng, khách hàng sẽ phải trả mức chi lên tới 70-100% trên tổng số tiền nhận về. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu đổi 500.000 đồng thì mức phí phải trả là 850.000 đồng cho tới 1 triệu đồng.

Tiền có mệnh giá càng nhỏ thì mức chi phí đổi tiền càng đắt, dao động từ 70-100%. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, không phải cứ đổi tiền là nhận được tiền lẻ ngay mà khách hàng sẽ nhận tiền rải rác từ bây giờ cho đến 15/1/2016, tùy thuộc vào mệnh giá và độ hiếm của tiền. Hiếm nhất là loại tiền 10.000 đồng và 50.000 đồng. Đặc biệt, tiền 500 đồng cực kỳ hiếm và khó đổi với số lược lớn, nhất là tại thị trường TP.HCM.

Anh Đưc, phường 3 quận Gò Vấp chia sẻ trên NewsZing, nếu khách hàng đặt trước thì cso thể còn đổi được tiền lẻ mệnh giá 500 đồng còn thừa từ năm ngoái, mức phí lúc này là 70%, còn nếu sát Tết mới đổi thì chắc chắn mức phí sẽ tăng mạnh, có khi lên tới 200%.

Lý do khiến thị trường miền Nam khan hiếm tiền lẻ như vậy là do người TP.HCM không có thói quen dùng tiền lẻ đi chùa như miền Bắc nên khách mua buôn thường chuyển tiền về Hà Nội và chiết khấu mức phí xuống còn 7% cho mọi tờ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng.

Tuy nhiên các đầu mối đổi tiền cũng cho biết, khách sẽ được đổi tiền với mức phí chỉ 6% nếu đặt số lượng lớn từ 30 triệu đồng trở lên.

Mặt khác, nguồn cung từ các ngân hàng cũng là một yếu tố đẩy chi phí đổi tiền lẻ lên cao. Khi nguồn cung ứng từ các ngân hàng càng ít thì lượng tiền lẻ phát ra thị trường càng khan hiếm, đẩy phí giao dịch tiền lẻ lên cao hơn mọi năm. Đặc biệt là năm nay Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương phát hành tiền lẻ phục vụ các nhu cầu cảu người dân như đổi tiền mới, lì xì, đi chùa,..

Trước đó, Vietnmanet cũng đưa tin về tình trạng ồ ạt đổi tiền lẻ. Chia sẻ trên Vietnmanet, chị Ngọc Kiều-nhân viên ngân hàng, cho biết, Tết năm nào chị cũng gặp áp lực đổi tiền mới. Từ gia đình, người quen, đối tác ai cũng có nhu cầu đổi tiền lẻ.

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, Nhà nước chi ra 300 tỷ đồng chi ra để in ấn tiền mệnh giá nhỏ dưới 2.000 đồng, chưa kể chi phí vận chuyển, lưu kho,...Đây là một con số quá lãng phí. Để tránh lãng phí và hạn chế tình trạng dùng tiền lẻ ồ ạt, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu hạn chế lưu hành loại tiền mệnh giá dưới 2.000 đồng.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news