Tin mới

Động đất kèm tiếng nổ lớn ở Quảng Nam, người dân hoảng sợ tháo chạy

Chủ nhật, 26/02/2017, 16:31 (GMT+7)

Một vụ động đất mạnh 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào lúc 11h20 ngày 26/2 khiến người dân hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà.

Một vụ động đất mạnh 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào lúc 11h20 ngày 26/2 khiến người dân hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà.

Theo báo VnExprress, Người Lao động, Công an Nhân dân, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, động đất xảy ra tại khu vực Nước Sa, xã Trà Ma, thuộc lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn.

Với cường độ 3,9 độ Richter và độ sâu tâm chấn 10 km, đây là trận động đất mạnh nhất từ năm ngoái đến nay.

"Động đất kéo dài trong vòng 5 giây, làm rung chuyển nhà và có kèm tiếng nổ. Người dân thấy nhà mình rùng rùng nên tháo chạy ra ngoài", ông Bửu nói.

Vị trí chấn tâm trận động đất được cơ quan chức năng ghi nhận.

Cũng theo ông Bửu đến 13h05, khu vực này tiếp tục xảy ra động đất nhưng cường độ nhỏ hơn.

Nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My (cách Nam Trà My khoảng 60 km), nơi có thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, họ cũng cảm nhận có 2 lần rung chấn và tiếng nổ lớn trong buổi trưa ngày 26/2.

Theo thống kê ban đầu, chưa có hiện hại lớn về người và tài sản. Chính quyền huyện Nam Trà My đã cử cán bộ túc trực tại khu vực xảy ra động đất để theo dõi tình hình.

Còn theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, lúc 11h20 ngày 26/2, một trận động đất có độ lớn 3.9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông trên khu vực thuộc huyện Nam Trà My, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) tiếp tục theo dõi các đợt rung chấn lần này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news