Tin mới

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối

Thứ bảy, 07/07/2018, 09:05 (GMT+7)

Trong đợt người dân diễu hành phản ứng về dự án Luật Đặc khu, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ 52 đối tượng, sau đó qua sàng lọc đã tạm giam 15 người, cho tại ngoại 6 người để điều tra về hành vi gây rối.

Trong đợt người dân diễu hành phản ứng về dự án Luật Đặc khu, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ 52 đối tượng, sau đó qua sàng lọc đã tạm giam 15 người, cho tại ngoại 6 người để điều tra về hành vi gây rối.

Người lao độngTuổi Trẻ đưa tin cho hay Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết liên quan đến việc làm ảnh hưởng an ninh trật tự trong đợt người dân tham gia diễu hành phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) vào giữa tháng 6-2018, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 20 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Xe lực lượng chức năng bị đốt cháy tại Bình Thuận bởi những kẻ gây rối. Ảnh: Lê Trường

Kết quả điều tra cho thấy vào khoảng 10h ngày 10/6, nhiều người tụ tập tại một số nơi mang theo khẩu hiệu, băng-rôn phản đối dự án Luật Đặc khu đang được xây dựng. Đoàn người tập trung đông trên Quốc lộ 1 đoạn từ Nhà thờ Thánh Tâm thuộc các phường Tân Biên, Tân Hòa đến ngã ba Tam Hiệp, về khu vực Quảng trường tỉnh, TP Biên Hòa.

Trong lúc diễu hành, nhiều người đã cầm băng-rôn, biểu ngữ dàn hàng ngang hết lòng đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Nhiều người la hét, hô hào làm mất trật tự công cộng. Dù lực lượng chức năng đã vận động không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng nhưng một số đối tượng vẫn không chấp hành.

52 người đã bị tạm giữ trong đợt này. Sau đó, 21 đối tượng đã bị khởi tố.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news