Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Ảnh hưởng bão số 3, miền Bắc mưa lớn

Thứ năm, 18/08/2016, 10:26 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh miền Bắc được dự báo có mưa lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở...

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh miền Bắc được dự báo có mưa lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở...[mecloud]Pp7THxmjMs[/mecloud]

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 08 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế là Dianmu) ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông tiếp tục có mưa dông và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Từ chiều tối nay (18/8), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Ảnh hưởng bão số 3, miền Bắc mưa lớn. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua  cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Từ sáng mai (19/8), khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Ảnh hưởng bão số 3, miền Bắc mưa lớn

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc từ 29 đến 32 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news