Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 31/7: Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Thứ sáu, 31/07/2015, 08:52 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/7, ở Miền Bắc xảy ra mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to . Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 31/7, ở Miền Bắc xảy ra mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. [mecloud]Phl9lHUeDl[/mecloud]

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vòng 24h qua (19 giờ 29/7 đến 19 giờ 30/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to như Cửa Ông (Quảng Ninh): 250mm; Quảng Hà (Quảng Ninh): 170mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn): 130mm; Sơn Động (Bắc Giang): 120mm.

Mực nước sông Thương đang lên nhanh. Lúc 19 giờ ngày 30/7, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 3.8m (dưới mức báo động 1 là 0.5m). Mực nước sông Kỳ Cùng đang xuống chậm. Lúc 19 giờ ngày 30/7, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn ở mức 251.46m (dưới báo động 1 là 0.54m). 

Dự báo từ đêm 30/7 đến ngày 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc trong các ngày 30-31/7, sau đó có khả năng mở rộng thêm ra các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc từ 1/8. Trên vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2.0-3.0m, biển động mạnh. 

Dự báo thời tiết ngày 31/7: Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất (ảnh minh họa)

Mực nước trên sông Thương sẽ biến đổi chậm trong 12 giờ tới. Từ ngày 31/7 đến 04/08, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên mức báo động 2-3, sông Kỳ Cùng có khả năng lên lại và đạt mức báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng Dự báo thời tiết ngày 31/7, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa ẩm rải rác, trời mát mẻ cả ngày. Trong khi đó nắng vẫn xuất hiện nhiều ở khu vực từ Bình Định đến Quy Nhơn, Phan Thiết, nhiệt độ từ 31-32 độ C.

Nam Bộ chia hai pha thời tiết trong ngày. Từ sáng đến 14 giờ nắng đẹp. Sau đó, đới gió Tây Nam đưa ẩm vào đất liền gây mưa kèm dông sét và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam có trục qua Bắc Bộ nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, biển động. Sóng biển cao 2-2,5 mét. Độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-3 độ C.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sạt lở