Tin mới

Du khách tố bị "chặt chém" với bữa trưa gần 10 triệu đồng ở Vịnh Hạ Long

Thứ tư, 06/04/2016, 15:33 (GMT+7)

Nhóm du khách gồm 6 người tố bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ trên tàu Minh Hương 58 khi tham quan Vịnh Hạ Long. Theo đó, nhóm đã phải trả hóa đơn gần 10 triệu đồng/ bữa ăn giành cho 6 người.

Nhóm du khách gồm 6 người tố bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ trên tàu Minh Hương 58 khi tham quan Vịnh Hạ Long. Theo đó, nhóm đã phải trả hóa đơn gần 10 triệu đồng/ bữa ăn giành cho 6 người.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Pháp luật TP HCM, Vietnamnet, một khách tham quan vịnh Hạ Long đã phản ảnh lên mạng xã hội về việc bị "chặt chém" trên tàu Minh Hương 58.

Cụ thể, vào ngày 3/4, nhóm du khách gồm 6 người đi tham quan vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch Minh Hương 58. Sau khi dùng bữa trên tàu, nhóm du khách đã nhận được hóa đơn ăn uống với số tiền 9.779.000 đồng, trong đó có mục công sai như 3,2kg thủy sâm giá 650.000 đồng/kg, tính ra hơn 2 triệu nhưng ghi là hơn 3 triệu. Nhóm du khách còn cho rằng, một số thực phẩm khác bị cân thiếu.

Du khách tố bị "chặt chém" với bữa trưa gần 10 triệu đồng ở Vịnh Hạ Long. Ảnh internet

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút được nhiều lượt xem và bình luận.

Nhận được thông tin phản ánh, chiều ngày 5/4, cơ quan chức năng TP Hạ Long đã kiểm tra đột xuất tàu Minh Hương 58. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã xác định tàu khách này có vi phạm một số lỗi như hành khách đã phản ánh.

Tàu Minh Hương 58 bị xử phạt hành chính những lỗi sau: Phạt 1.000.000 đồng lỗi không trả lại tiền cho khách khi có nhầm lẫn; phạt 500.000 đồng vì đã không niêm yết giá cả và yêu cầu hoàn trả lại phần tiền đã tính sai cho khách. Đồng thời, tàu Minh Hương 58 bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news