Tin mới

Dư luận lại nghi vấn về người nhận giải 304 tỷ đồng của Vietlott

Thứ năm, 24/05/2018, 09:10 (GMT+7)

Ngay sau khi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải cho người trúng Jackpot 1 gần 304 tỷ đồng vào cuối ngày 22/5, nhiều người tỏ ra hoài nghi về ông Q- người đã may mắn trúng giải thưởng cực lớn này.

Ngay sau khi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải cho người trúng Jackpot 1 gần 304 tỷ đồng vào cuối ngày 22/5, nhiều người tỏ ra hoài nghi về ông Q- người đã may mắn trúng giải thưởng cực lớn này. 

Người lao động cho hay xoay quanh việc chủ nhân của giải Jackpot 1 gần 304 tỷ đồng lộ diện, có khá nhiều ý kiến hoài nghi về mức độ chân thực của thông tin này. 

"Người trúng giải Jackpot 1 là thật hay sao?" - bà Linh - một cán bộ hưu trí ở Hà Nội đã điện thoại cho phóng viên báo Người Lao Động có mặt tại lễ trao giải để hỏi về người nhận giải. 

Theo bà Linh, lâu nay bà không tin có người trúng giải Jackpot mà do Vietlott "cài cắm". 

Vietlott trao thưởng cho khách hàng trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 303 tỉ đồng. Ảnh: Người lao động

Cũng như bà Linh, nhiều cư dân mạn khác cũng tỏ ra nghi ngờ hơn khi thấy ông Q. khi lên nhận thưởng đeo mặt nạ nhưng lại mang giày rất giống với giày của chủ điểm bán vé (số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc phạm vi quản lý của đại lý Mai Hoàng Ngân) nơi ông mua tờ vé trúng thưởng và cũng xuất hiện trong buổi trao giải.

Ngoài ra đại lý Mai Hoàng Ngân cũng là đơn vị trực tiếp quản lý điểm bán hàng tại Khu Trung tâm Thương mại Đông Anh ở số 1 tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội - nơi bán 1 vé Mega6/45 trúng giải Jackpot gần 25 tỉ đồng thuộc kỳ quay số mở thưởng ngày 13/5.

Còn tại lễ trao thưởng người trúng  Jackpot 1 hơn 42 tỉ đồng vào sáng 23/5 ở Cần Thơ, ông T.H.Q (chủ nhân tấm vé trúng thưởng) lại đồng ý công khai hình ảnh nhưng không tiết lộ nơi mình sinh sống. Từ đó, nhiều người tiếp tục nghi ngờ người trúng và đơn vị phát hành vé có thể "thông đồng", "sửa sai".

Liên quan đến vấn đề này, báo Gia đình Việt Nam cho hay, lãnh đạo Vietlott cho biết công ty không thể chạy theo mức độ tin tưởng của khách hàng đối với vé số điện toán. 

Hiện công ty vẫn tập trung kinh doanh, phát triển mạng lưới bán vé và thực hiện quay số mở thưởng, trả thưởng … theo đúng quy định của pháp luật. "Đến một một ngày đó, người chơi sẽ thấy việc trúng vé số Vietlott là thực" - Vị lãnh đạo của Vietlott thẳng thắn.

Trước đó, trong buổi trao giải chiều ngày 22/5, ông Q- chủ nhân của tấm vé Jackpot trị giá gần 304 tỉ đồng - ngoài việc trích 3 tỉ đồng làm Từ thiện, ông còn tặng cho chủ điểm bán vé trúng một số tiền nhất định.

Tuy nhiên, sau đó khi trao đổi với phóng viên, chủ điểm bán cho biết ông cũng không thấy được mặt cũng như biết thông tin cụ thể của người trúng thưởng, tất cả đều được Vietlott bảo mật theo yêu cầu của ông Q.

Thông tin cũng cho biết thêm ông Q. là công chức nhà nước, đã có nhà cửa và xe cộ. Ngay sau khi nhận giải, ông Q. cho biết vẫn đi làm việc bình thường và chưa có ý định chuyển đổi nghề nghiệp. Ngoài ra, do số tiền trúng quá lớn nên cũng chư nghĩ đến việc sẽ sử dụng ra sao.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news