Tin mới

Đưa 20 cá thể sò tai tượng dài 1m vào bộ sưu tập quốc gia

Thứ hai, 07/04/2014, 16:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau hơn 1 tháng bắt được 20 cá thể sò tai tượng khổng lồ có giá trị hàng trăm triệu đồng do ngư dân khai thác trải phép, UBND tỉnh Quãng Ngã đã thống nhất chuyển giao toàn bộ cá thể sò tai tượng này cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam lưu giữ và trưng bày.

(Tinmoi.vn) Sau hơn 1 tháng bắt được 20 cá thể sò tai tượng khổng lồ có giá trị hàng trăm triệu đồng do ngư dân khai thác trải phép, UBND tỉnh Quãng Ngã đã thống nhất chuyển giao toàn bộ cá thể sò tai tượng này cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam lưu giữ và trưng bày.

Đưa 20 cá thể sò tai tượng dài 1m vào bộ sưu tập quốc gia

Sò tai tượng

Theo tin tức, ngày 4/4 UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất để Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi chuyển giao 20 cá thể sò tai tượng khổng lồ, với tổng trọng lượng 625 kg, cho Bảo tàng Thiên nhiên VN lưu giữ, trưng bày phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học và bổ sung vào bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.

Sò tai tượng khổng lồ là loài thủy sinh quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam (năm 1992) và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Trước đó, ngày 1/3 Bộ đội Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi tuần tra trên biển thì phát hiện tàu cá QNg-95337 TS do ông Trương Tày (sinh năm 1971, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng chở số lượng sò tai tượng lớn, nên đã tiến hành tạm giữ và giao nộp cho cơ quan chức năng.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news