Tin mới

Đúc móng nâng cấp đường điện, phát hiện bom nặng 400 kg chưa kích nổ

Thứ hai, 15/06/2015, 09:39 (GMT+7)

Quả bom dài 2 m, nặng 400 kg, đường kính nơi lớn nhất 40 cm, được xác định là thả xuống khu vực này trong giai đoạn 1968 - 1972.

Quả bom dài 2 m, nặng 400 kg, đường kính nơi lớn nhất 40 cm, được xác định là thả xuống khu vực này trong giai đoạn 1968 - 1972.

Theo tin từ Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hôm qua (14/6), đơn  vị này đã phối hợp với lực lượng Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phá hủy thành công quả bom phát hiện trong khu dân cư.

Quả bom được phát hiện nặng gần 400 kg

Trước đó, hôm 13/6, trong lúc đúc móng nâng cấp đường điện cao thế, công nhân Công ty Điện lực Nghệ An đã phát hiện quả bom nằm ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn được báo đến xử lý.

Sau khi xuống hiện trường, chỉ huy quân sự huyện đã thông báo cho người dân không đi lại trong bán kính 6 km để đảm bảo an toàn.

Quả bom dài 2 m, nặng 400 kg, đường kính nơi lớn nhất 40 cm, được thả xuống khu vực này trong giai đoạn 1968 - 1972. Nhà chức trách đã chuyển bom về trường bắn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, cách nơi phát hiện khoảng 5 km.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news