Tin mới

Dừng hoạt động siêu máy bơm vì hết kinh phí, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ thi công trở lại

Thứ tư, 04/07/2018, 14:10 (GMT+7)

Lý giải về việc dừng “siêu máy bơm”, đơn vị đầu tư lắp đặt hệ thống này cho biết là hết kinh phí vận hành. Trong khi đó, Chánh Văn phòng UBND TP. HCM cho biết, dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng sẽ thi công trở lại sau thời gian tạm ngưng.

Lý giải về việc dừng “siêu máy bơm”, đơn vị đầu tư lắp đặt hệ thống này cho biết là hết kinh phí vận hành. Trong khi đó, Chánh Văn phòng UBND TP. HCM cho biết, dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng sẽ thi công trở lại sau thời gian tạm ngưng.

Theo VOV, sáng 4/7, hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP. HCM) sẽ dừng hoạt động. Bởi sau hơn 2 tháng ký hợp đồng thuê dịch vụ chống ngập bằng máy bơm giữa Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Tập đoàn Quang Trung) và Trung tâm điều hành chống ngập (được TP. HCM ủy quyền) giá thuê dịch vụ vẫn chưa được đưa ra.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. Ảnh: Dân Trí

Trao đổi với Người Lao Động, ngày 3/7, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quang Trung cho biết, đã hết kinh phí vận hành nhưng chưa nhận được đồng nào cho dịch vụ bơm chống ngập.

Vì vậy, đơn vị vận hành có quyền ngưng cung cấp dịch vụ bơm chống ngập, nhưng chủ đầu tư tự nguyện bơm thêm 1 tháng để chờ phản hồi từ phía thành phố.

Theo hợp đồng ký ngày 19/4 thì sau 45 ngày (tức ngày 4/6), bên thuê dịch vụ chống ngập là TP phải đưa ra đơn giá thuê cho đơn vị vận hành. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn hơn 1 tháng, chủ máy bơm vẫn chưa có thông báo phê duyệt giá.

Hơn 2 tháng ký kết hợp đồng vẫn chưa có đơn giá thuê dịch vụ, chủ máy bơm có quyền không vận hành kể từ ngày hôm nay (4/7). Ảnh: Người Lao Động

Cũng trong ngày 3/7, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, dự án chống ngập cho toàn TP. HCM trị giá 10.000 tỷ đồng sẽ thi công trở lại sau thời gian tạm ngưng, theo Dân Trí.

Trước đó, từ cuối tháng 4, nhà đầu tư dự án chống ngập quyết định ngưng thi công. Nguyên nhân do UBND TP. HCM chậm ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn tiếp cho dự án.

Dự án chống ngập này được khởi công từ tháng 6/2016, gồm 6 cống kiểm soát triều lớn với khẩu độ từ 40-160m là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục đê bao ven sông Sài Gòn (từ Vàm Thuật đến Sông Kinh) dài 7,8 km; bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê với khẩu độ từ 1-10m.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news