Tin mới

Dựng lại hiện trường vụ xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thứ tư, 01/08/2018, 08:39 (GMT+7)

Sáng nay (1/8) công an TP. Hà Nội sẽ dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách tông xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Sáng nay (1/8) công an TP. Hà Nội sẽ dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách tông xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. 

VOV đưa tin, 8h sáng 1/8, cơ quan điều tra công an TP. Hà Nội sẽ dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách va xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (địa phận xã Vạn Điểm, Thường Tín) xảy ra vào ngày 18/3.

Hiện trường vụ xe khách tông xe cứu hỏa vào chiều ngày 18/3. (Ảnh: Đất Việt)

Chiều 31/7, anh Đỗ Hùng Mạnh – tài xế trực tiếp điều khiển xe khách Hải Hà trong vụ tai nạn cho biết, sáng nay anh sẽ đi cùng anh Đỗ Hồng Hải (chủ xe khách chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội) đến buổi thực nghiệm hiện trường tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

“Tôi đã đi làm trở lại được hơn 1 tháng nhưng ở vị trí phụ xe. Mỗi ngày đi qua đoạn đường tai nạn tôi vẫn bị ám ảnh, cảm giác sợ hãi”, anh Mạnh chia sẻ với Báo Đất Việt.

Khoảng 16h30 chiều 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Hà Nội) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách Hải Hà.

Tài xế Mạnh khi mới xảy ra sự việc và hiện sức khỏe có tiến triển tốt, đi làm trở lại bình thường. (Ảnh: Zing.vn)

Vụ tai nạn khiến 6 lính trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, 1 người tử vong. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn do cả hai xe đều di chuyển với tốc độ cao, trên đường mưa phùn mịt mù làm hạn chế tầm nhìn và đường trơn trượt nên không làm chủ được tốc độ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news