Tin mới

Đường phố Hà Nội thông thoáng, vắng vẻ hiếm hoi những ngày cuối năm Canh Tý

Thứ tư, 10/02/2021, 20:03 (GMT+7)

Những hình ảnh hiếm hoi đường phố Hà Nội lại vắng lặng tiếng còi xe, cảnh ùn tắc trong ngày cuối năm đến như thế này.

Ngày 10/2 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các bến xe của Thủ đô và đường phố lại vắng lặng đến kỳ lạ. Đặc biệt không còn cảnh ùn tắc trong những ngày cuối năm ở bến xe hay đường về quê như hằng năm.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, các tuyến phố quanh khu vực hồ Tây như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên... chiều 29 Tết, hầu hết các tuyến phố trên đều thông thoáng, xe cộ đi lại dễ dàng.

Đường phố Hà Nội vắng trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2021. Ảnh Vietnamnet
Đường phố Hà Nội vắng trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2021. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với PV Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân hạn chế đi lại nên lượng khách qua các bến xe của Hà Nội giảm mạnh. Đợt phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán năm nay được xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2 (tức ngày 20 tháng Chạp), tới nay khách qua bến chỉ bằng 50-60% so với các ngày trước đó."

“Thậm chí ngày 23 tháng Chạp (tức 4/2), hay 3 ngày cuối tuần vừa qua (ngày 5-7/2) được kỳ vọng sẽ đông khách nhưng thực tế các bến xe của Hà Nội còn vắng hơn ngày thường. Chúng tôi hi vọng từ 27 - 29 tháng Chạp, khách có thể tăng trở lại, khi người dân chính thức nghỉ Tết”, ông Nguyên Anh Toàn nói thêm.

Bến xe khách cũng đìu hiu. Ảnh Tuổi trẻ Thủ đô.
Bến xe khách cũng đìu hiu. Ảnh Tuổi trẻ Thủ đô.

Tại bến xe Giáp Bát, vài chục quầy bán vé đi các tuyến đều trong tình cảnh đìu hiu, lác đác mới có 1-2 khách vào bến mua vé lên xe.ến xe Giáp Bát.

Theo thống kê của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (đơn vị đang quản lý 3 bến xe: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình), trong ngày 8/2 (tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý), tổng lượng xe hoạt động tại 3 bến là 1.510 xe chỉ bằng 69% so với ngày thường và 55% so với ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Tương ứng, lượng khách chỉ bằng 88% và 18%. Ngày 9/2, lượng khách cũng chỉ tương đương như ngày 8/2. Trong các ngày từ 21 đến 26 tháng Chạp năm Canh Tý, ngày cao nhất, tổng lượng khách của 3 bến cũng chỉ đạt 56% so với cùng kỳ năm trước.

Với đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, những ngày qua lượng khách trả vé rất nhiều, đặc biệt chiều cao điểm từ Nam ra Bắc trước Tết và Bắc vào Nam sau Tết. 

Dưới đây là một số hình ảnh đường phố Thủ đô đìu hiu, yên bình những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xe cộ đìu hiu, thưa thớt. Ảnh Vietnamnet
Xe cộ đìu hiu, thưa thớt. Ảnh Vietnamnet
Hầu hết các tuyến phố trên đều thông thoáng, xe cộ đi lại dễ dàng. Ảnh Lao động
Hầu hết các tuyến phố trên đều thông thoáng, xe cộ đi lại dễ dàng. Ảnh Lao động
Ảnh Lao Động.
Ảnh Lao Động.
Giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như: Pháp Vân, Giải Phóng, Phạm Hùng không quá tải. Trong ảnh chụp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 16h30'. Ảnh báo Giao Thông
Giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như: Pháp Vân, Giải Phóng, Phạm Hùng không quá tải. Trong ảnh chụp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 16h30'. Ảnh báo Giao Thông
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news