Tin mới

Đường quan lộ của ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La vừa bị khởi tố

Thứ ba, 31/07/2018, 21:18 (GMT+7)

Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La vừa bị cơ quan công an ra lệnh khởi tố và cấm ra khỏi nơi cư trú vì liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại địa phương này.

Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La vừa bị cơ quan công an ra lệnh khởi tố và cấm ra khỏi nơi cư trú vì liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại địa phương này.

Ngày 31/7/2018, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La ra lệnh khởi tố cấm ra khỏi nơi cư trú vì bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) ra quyết định khởi tố bị can, cấm ra khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban Thường trực ban Chấm thi, Tổ trưởng tổ Chấm thi trắc nghiệm); bà Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ Chấm thi trắc nghiệm).

Đồng thời 3 đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Sơn La, Thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ Chấm thi trắc nghiệm); Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, ủy viên tổ Chấm thi trắc nghiệm); Lò Văn Huynh (Phó trưởng phòng Khảo thí, ủy viên ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký) để điều tra những sai phạm tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh Sơn La.

Cả 5 bị can cùng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Giáo dục - Đường quan lộ của ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La vừa bị khởi tố

Ông Trần Xuân Yến.

Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xuất thân từ thầy giáo dạy Vậy lý tại một trường THPT trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La). Sau đó ông Yến nắm giữ cương vị Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mai Sơn.

Đến ngày 22/11/2016, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La điều động về sở GD&ĐT Sơn La giữ chức Phó Giám đốc.

Ngày 12/12/2016, ông chính thức ra mắt tại sở GD&ĐT Sơn La.

Nhận xét về ông Yến, một Hiệu trưởng trường THCS nằm trên địa bàn huyện Mai Sơn nói: “Trong thời gian ông Yến làm Trưởng phòng GD&ĐT đã phát huy tốt các hoạt động trên địa bàn, hỗ trợ nhiệt tình các trường. Tôi rất buồn khi ông ấy lại là người có liên quan trực tiếp đến các vi phạm gian lận điểm thi”.

Ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, ông Trần Xuân Yến là Ủy viên ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban Thường trực ban Chấm thi, Tổ trưởng tổ Chấm thi trắc nghiệm tỉnh Sơn La.

Sau đợt rà soát những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương này, tổ công tác của bộ GD&ĐT cho biết ngoài ông Yến còn 4 người khác liên quan trực tiếp đến các sai phạm tại Hội đồng thi Sơn La bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; bà Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Ủy viên tổ Chấm thi trắc nghiệm; ông Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên tổ Chấm thi trắc nghiệm; ông Lò Văn Huynh, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

Công Luân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news