Tin mới

Em bị phạt ở trường, anh trai tìm đánh thầy giáo bất tỉnh

Thứ năm, 15/03/2018, 19:44 (GMT+7)

Trong lúc làm việc tại trường theo giấy mời, nam thanh niên bất ngờ đứng dậy vung tay đấm thẳng vào mặt thầy giáo của em trai. Gã côn đồ còn dùng ghế gỗ đánh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Trong lúc làm việc tại trường theo giấy mời, nam thanh niên bất ngờ đứng dậy vung tay đấm thẳng vào mặt thầy giáo của em trai. Gã côn đồ còn dùng ghế gỗ đánh khiến nạn nhân bất tỉnh. 

thầy giáo

Thầy Thủy đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Ảnh: VNN

Theo tin tức trên VietNamNet, Trí thức trẻ, chiều 15/3, thầy Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng Giáo dục huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, phía Phòng đã nhận được báo cáo về vụ việc một giáo viên của trường THCS Tân Thành bị đánh nhập viện.

Em bị phạt ở trường, anh trai đánh thầy giáo gãy mũi và ngất tại chỗ - Ảnh 1.

Trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Phía Phòng đang phối hợp với Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, 2 ngày trước, nhận phản ánh về việc một nhóm học sinh đốt giấy trong giờ học nên thầy Đặng Minh Thủy (giáo viên dạy thể dục Trường THCS Tân Thành) đến gặp và gặng hỏi nhưng không học sinh nào thú nhận.

Nhóm đốt giấy trong giờ học có em Phong, học sinh lớp 9D, thầy Thủy có tát cảnh cáo em này.

Sáng 14/3, anh trai của nam sinh Phong là Nguyễn Văn Đoàn cùng Hoàng Văn Đề đến trường gặp thầy Thủy làm việc theo giấy mời.

Khi đang làm việc trong phòng của trường, Đoàn bất ngờ đứng dậy vung tay đấm thẳng vào mặt thầy Thuỷ. Đoàn còn dùng ghế gỗ đánh khiến thầy Thuỷ ngất xỉu tại chỗ. Sau khi hành hung thầy giáo, cả 2 thanh niên bỏ trốn khỏi trường.

"Thầy Thủy được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chảy nhiều máu, gãy sống mũi. Thầy Thủy vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện", thầy Phan Văn Quảng - Phó Hiệu trường Trường THCS Tân Thành thông tin.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn cho biết thầy Thủy nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu mũi chảy nhiều, đang nằm điều trị ở Khoa ngoại để theo dõi.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, bệnh nhân Thủy được xác định bị gãy xương chính mũi, chảy máu ở hốc phải nhiều, có dịch nhiều ở khoang hoàng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news