Tin mới

Phát hiện Formosa từng đổ chất thải ở Thiên Cầm

Thứ năm, 14/07/2016, 16:30 (GMT+7)

Chính quyền địa phương thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từng bắt quả tang xe tải chở chất thải bùn bánh của Formosa đổ tại bãi rác địa phương.

Liên quan đến vụ Formosa chôn lấp chất thải trái phép ở Hà Tĩnh, trước đó chính quyền địa phương thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từng bắt quả tang xe tải chở chất thải bùn bánh của Formosa đổ tại bãi rác địa phương.

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trẻ, Vietnamnet, Tuổi Trẻ, ngày 20/5/2015, người dân thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh báo chính quyền địa phương về việc phát hiện có xe tải chở chất thải không rõ nguồn gốc đổ vào bãi rác Thiên Cầm.[mecloud]yiqzsJXv0n[/mecloud]

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an thị trấn Thiên Cầm đã có mặt lập biên bản vụ việc.

Tại trụ sở cơ quan công an, tài xế Trần Huy Thuận (xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên), người điểu khiển xe tải đổ chất thải xuống bãi rác cho biết, đã được chủ xe là anh Hoàng Huy Giang giao chở chất thải từ khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) về đổ ở bãi rác Thiên Cầm. Thời điểm bị phát hiện, anh Thuận đã chở 3 chuyển chất thải.

Formosa từng đổ chất thải ở Thiên Cầm. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Anh Hoàng Huy Giang cho biết được anh Nguyễn Quang Hà (Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm) chở chất thải này từ Kỳ Anh về đổ tại bãi rác Thiên Cầm với giá 1,6 triệu đồng/chuyến.

Tại cơ quan công an, ông Hà thừa nhận đã thuê xe vận chuyển bùn của Formosa về xử lý. Tuy nhiên, ông Ha cam kết chất thải chở từ Formosa là bùn bánh đã qua xử lý và không ảnh hưởng đến môi trường.

Trao đổi với Pv báo Tuổi Trẻ ngày 14/7, ông Nguyễn Đình Kỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho hay, sau khi phát hiện sự việc xe tải chở chất thải của Formosa về đổ tại bãi rác trên địa bàn, chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc. Đồng thời báo cáo lên huyện và phòng Tài nguyên- Môi trường để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra xem chất thải này có nguy hại hay không, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả.

Trong khi đó, theo báo Vietnamnet, ông Hoàng Bá Vỹ, Phó trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết, hiện chất thải chở từ Formosa vẫn còn giữ nguyên tại bãi rác Thiên Cầm.[mecloud]NIt2nFlblS[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news