Tin mới

Gần 1 tấn cá chết nổi trắng hồ, người dân Đà Nẵng khổ sở vì mùi hôi

Thứ tư, 01/08/2018, 19:14 (GMT+7)

Sáng 1/8, hồ điều tiết E1 phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xuất hiện cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Sáng 1/8, hồ điều tiết E1 phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xuất hiện cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Theo Tri thức trực tuyến, cá chết chủ yếu là rô phi. Một số nhà dân quanh hồ phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi thối.

Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, vớt cá chết đem đi tiêu hủy. (Ảnh: Zing.vn)

Hồ điều tiết E1 có ba cống nhận nước xả từ các hộ dân ở phường Hòa Xuân đổ vào, nước trong hồ đen ngòm.

Sáng cùng ngày, công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP. Đà Nẵng đã đến hiện trường, dùng vợt vớt cá chết, xử lý mùi hôi. Chỉ trong buổi sáng, các công nhân đã vớt được gần 1 tấn xác cá để đem đi tiêu hủy.

Nhiều công nhân môi trường phải sử dụng thuyền đi thu gom cá chết.

Theo Pháp Luật TP. HCM, trong khi vớt cá, một nhóm kỹ thuật đã rải hóa chất, dung môi xuống hồ để tạo oxy, xử lý nước bẩn.

“Nguyên nhân có thể do những ngày gần đây nắng nóng, nước trong hồ bị hạ thấp, cá thiếu oxy nên chết. Nước trong hồ này chứa là nước mưa và nước thải chưa qua xử lý nên bị ô nhiễm. Sắp tới sẽ đề xuất thành phố để hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải”, ông Mai Mã, Giám đốc công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news