Tin mới

Gần 200 'ma men' bị xử lý trong ngày 30 Tết, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn suốt 7 ngày Tết

Thứ năm, 11/02/2021, 17:57 (GMT+7)

Trong ngày 30 Tết, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc làm chết 16 người, bị thương 12 người.

Theo Hà Nội Mới và Tiền Phong,Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tính từ 14h ngày 10/2 đến 14h ngày 11/2, toàn quốc xảy ra 25 vụ Tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ TNGT giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 7 người bị thương. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương.

Trong đó, lĩnh vực đường bộ đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Trên lĩnh vực đường sắt, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Như vậy, sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

Cục CSGT cho biết, về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 2.669 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 19 xe ô tô, 495 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe (GPLX) các loại. Trong đó xử lý 174 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp ma túy.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt 7 ngày nghỉ Tết. Ảnh: Internet
Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt 7 ngày nghỉ Tết. Ảnh: Internet

Theo đại diện lãnh đạo Cục CSGT, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý vi phạm TTATGT với tinh thần cao nhất. Đặc biệt, về vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news