Tin mới

Gặp tai nạn khi đuổi theo chồng và nhân tình, một phụ nữ nguy kịch

Thứ năm, 08/10/2015, 14:28 (GMT+7)

Phóng xe máy đuổi theo xe ô tô do chồng điều khiển chở theo nhân tình, chị T. đã gặp tai nạn và đang được điều trị trong Bệnh viện 115 trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn video vừa được 

Đoạn video mới được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị Tai nạn giao thông nằm bên lề đường. 

Theo

Ngày 7/10, một đoạn clip đang gây xôn xao ghi lại hình ảnh người phụ nữ vừa bị tai nạn đang nằm bên lề đường. Em gái của người phụ nữ này còn khẳng định, chị bị tai nạn khi đuổi theo ô tô của chồng và nhân tình.
Đoạn clip này được một facebook có tên Linh M.C đăng tải trên Facebook cá nhân. 
Để tìm hiểu thực hư đoạn clip và câu chuyện trên, chúng tôi đã đến Bệnh viện 115, quận 10 (TP. HCM) - nơi người phụ nữ đang cấp cứu thì được biết chị là D.N.T. (SN 1974, ngụ tại Hóc Môn). Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 6/10. Sau khi bị tai nạn, người dân quanh khu vực này đã dìu nạn nhân vào một quán nước gần đó, chị T. còn tỉnh và nhờ họ gọi điện thoại cho người nhà. 
Ngồi ngoài phòng cách ly, chị Dương Hoàng Oanh (SN 1971, chị ruột chị T.) kể lại rằng, khi được thông báo tai nạn của em gái, chị và người nhà tức tốc chạy đến, đưa chị T. đi vào một bệnh viện tư trên địa bàn cấp cứu, sau đó bệnh viện này chuyển chị đến Bệnh viện huyện Hóc Môn. "Tại đây em tôi được chẩn đoán gãy 6 xương sườn, dập lá lách, dập gan,... và được yêu cầu chuyển ngay đến bệnh viện 115. Sáng ngày 7/10, T. cũng được mổ tại đây", chị Oanh cho biết.
Hiện tại, chị T. đang hôn mê và nằm trong phòng cách ly, một ngày người nhà chỉ được vào nhìn 2 lần qua màn cửa kính bệnh viện. Bệnh viện 115 cũng cho rằng, để biết kết quả chính xác về tình trạng của chị T. thì cần phải có thời gian.
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhìn mẹ bị trọng thương bên lề đường, em H.T.N (13 tuổi, con ruột chị T.) kể lại: "Hôm đó, mẹ đang tính chở em đi mua bánh sinh nhật. Mẹ chở đến trụ ATM để em vào rút tiền rồi bỗng mẹ chạy theo một chiếc xe ô tô. Em nghĩ mẹ nhìn nhầm ai đó thôi nên cũng để cho mẹ đi, lúc em gọi điện cho mẹ thì người khác nghe máy rồi nói mẹ bị đụng xe ngay trước trường Tô Ký. Em vội chạy vào nhà dì em ở gần đó rồi nói dì chở đến chỗ mẹ. Khi đến nơi, em thấy mẹ đang nằm chảy máu bên đường, còn ba em thì bỏ chạy". 
Dì của em N. là chị Dương Lâm Thúy cũng xác nhận sự việc với chúng tôi như sau: "Tôi chở bé N. đến đó thì thấy chị mình nằm như vậy, tôi hỏi ai đụng thì người dân bảo "Chồng chị ấy đụng!". Tôi hỏi thế chiếc xe đụng chị mình đâu thì họ chỉ tay về phía chiếc ô tô Mercedes màu đen đang chạy ra khỏi đây, tôi nhìn biển số xe và người cầm lái thì nhận ra ngay đó chính là chồng của chị mình, còn người phụ nữ ngồi kế bên là nhân tình của anh ấy". Gia đình cho biết, chị T. và anh H.T.M (chồng chị T.) biết nhau từ lúc còn đi học. Đến năm 2002, hai người kết hôn, đến nay đã có với nhau ba đứa con, cháu lớn nhất là N. (13 tuổi), đứa nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi. Năm 2013, anh M. có nhân tình. Từ đó hai người công khai qua lại, cuộc sống hôn nhân của chị T. ngày càng đi vào bế tắc. Cả hai người đã gửi đơn ly hôn và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thì xảy ra chuyện.
Sáng ngày 8/10, Thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội truởng Đội CSGT huyện Hóc Môn xác nhận có tiếp nhận và xử lý vụ việc trên. Theo đó, thiếu tá Thanh cho biết: "Vào lúc 15h ngày 6/10, chúng tôi nhận đuợc tin báo vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và lập tức đến hiện truờng xử lý. Vụ việc xảy ra tại ngã ba Cống Đôi trên đường Tô Ký thuộc xã Thới Tam Thôn giữa xe ô tô (BKS 51F6 - 608.xx) và xe gắn máy (BKS 53Y - 030.xx) khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là một phụ nữ - chủ xe gắn máy, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện sau tai nạn, các phương tiện đang bị tạm giữ để điều tra".
Liên quan đến việc có thông tin cho rằng nạn nhân là vợ của nguời lái xe ô tô và tài xế có dấu hiệu cố tình gây ra tai nạn, thiếu tá Thanh cho biết: "Chúng tôi vẫn đang phối hợp với đội điều tra để xác minh, làm rõ vấn đề này nên chưa thể cung cấp gì thêm".
Chúng tôi đã liên lạc với anh H.T.M và chị L. (người yêu mới của anh M.) nhưng cả hai số điện thoại đều đã khóa máy. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news