Tin mới

Gia đình nạn nhân xin miễn tội chết cho người xả súng ở Đăk Nông

Thứ hai, 22/01/2018, 15:06 (GMT+7)

Gia đình nạn nhân đã làm đơn xin miễn tội chết cho bị cáo Đặng Văn Hiến, người bị tuyên tử hình vì gây ra vụ nổ súng tại tiểu khu 1535 khiến 3 người chết vào cuối tháng 10/2016.

Gia đình nạn nhân đã làm đơn xin miễn tội chết cho bị cáo Đặng Văn Hiến, người bị tuyên tử hình vì gây ra vụ nổ súng tại tiểu khu 1535 khiến 3 người chết vào cuối tháng 10/2016.

Theo tin tức trên Vnexpress, Vietnamnet, Pháp luật TP HCM, hai trong ba gia đình nạn nhân vụ nổ súng ở Đăk Nông mong TAND tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đặng Văn Hiến. (43 tuổi) - người nổ súng làm 3 người chết tại Đăk Nông hồi tháng 10/2016.

Cụ thể, bà Điểu Thị Mai (33 tuổi, vợ nạn nhân Điểu Tào) đã làm đơn xin giảm án cho bị cáo Đặng Văn Hiến. Bà Dương Thị Mai (50 tuổi, mẹ nạn nhân Dương Văn Tiến, tử vong trong vụ nổ súng xảy ra tại tiểu khu 1535) cũng làm đơn kháng cáo gửi TAND và VKSND cấp cao tại TP.HCM xin giảm nhẹ hình phạt cho Đặng Văn Hiến.

Bị cáo Đặng Văn Hiến. Ảnh Vnexpress

Trước đó, chiều 3/1, TAND tỉnh Đăk Nông đã tuyên phạt Đặng Văn Hiến tử hình; Ninh Viết Bình lĩnh 20 năm tù; Hà Văn Trường lĩnh 12 năm tù cùng về tội Giết người.

Ngày 23/10/2016, nhóm công nhân công ty Long Sơn hơn 30 người đưa máy móc, khiên, hung khí vào khu vực nhà bị cáo Hiến và một số hộ dân tại tiểu khu 1535 tự ý san ủi cây trồng, giải tỏa đất. 

Hiến cùng Ninh Viết Bình mang súng bắn chống trả lại nhóm người công ty Long Sơn khiến 3 người chết tại chỗ, 13 người khác bị thương.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news