Tin mới

Giá vàng hôm nay 10/7: Giá vàng SJC lao dốc, mất mốc 34 triệu đồng/lượng

Thứ sáu, 10/07/2015, 09:46 (GMT+7)

Giá vàng hôm nay 10/7, giá vàng SJC vẫn trên đà lao dốc, xuống dưới 34 triệu đồng/lượng, thấp nhất 5 năm.

Giá vàng hôm nay 10/7, Giá vàng SJC vẫn trên đà lao dốc, xuống dưới 34 triệu đồng/lượng, thấp nhất 5 năm.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch lúc 8h30' sáng Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 33,97 - 34,00 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua và giảm tới 100.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Tương tự, Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng báo giá vàng SJC ở mức 33,97 - 34,00 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/7: Giá vàng SJC mất mốc 34 triệu đồng/lượng

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay đi xuống dưới mức 1.160 USD/ounce. Nhiều nhà phân tích cho rằng cả Trung Quốc và Hy Lạp đều là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của giá vàng trong thời gian gần đây.

Tại thị trường châu Á đang giao dịch sáng nay (lúc 8h30' sáng giờ Việt Nam), giá vàng cũng ở quanh mức 1.160,18 USD/ounce, tính quy đổi tương đương 30,5 triệu đồng/lượng. Mức "vênh" giữa giá thế giới và trong nước tương đương 3,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 trên sàn Comex giảm 0,4% tương đương 4,3 USD xuống còn 1.159,20 USD/ounce. Giá vàng giao trên thị trường châu Á tại sàn Kitco thời điểm 6 giờ 30 phút sáng nay (theo giờ Việt Nam) 1.159,00 USD/ounce.

Nhiều nhà phân tích cho rằng cả Trung Quốc và Hy Lạp đều là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của giá vàng trong thời gian gần đây, theo Tyler Richey, biên tập viên của Bản tin 7 giờ.

Theo The Wall Street Journal, Hy Lạp đã yêu cầu một gói cứu trợ 3 năm từ quỹ cứu trợ của khu vực đồng euro. Tuy nhiên, nước này có một tương lai không ổn định khi cố gắng là một thành viên của khối tiền tệ châu Âu.

Cùng với vấn đề Trung Quốc, Hy Lạp, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ so với các đồng tiền khác có thể tạo thêm áp lực cho giá vàng.

Tại thị trường Việt Nam, giá đồng USD trong hệ thống ngân hàng sáng nay cũng có biến động nhẹ. Các ngân hàng giữ nguyên mức giá đầu vào, nhưng lại tăng giá bán ra của đồng USD.

Đơn cử, Vietcombank tăng 10 đồng/USD so với giá hôm qua, giao dịch quanh mức 21.780 - 21.840 đồng/USD. Tương tự Eximbank cũng tăng 10 đồng/USD giá bán ra, mức 21.760 - 21.840 đồng/USD....

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news