Tin mới

Giám đốc CA TP.HCM: Sẽ làm rõ sai phạm từng cá nhân trong vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

Chủ nhật, 24/04/2016, 11:26 (GMT+7)

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc công an tp.Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ khẳng định sẽ xử lý các cá nhân có sai phạm trong vụ quán cafe Xin chào.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc công an tp.Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ khẳng định sẽ xử lý các cá nhân có sai phạm trong vụ quán cafe Xin chào.

Liên quan vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị truy tố, ngày 23/4/2016, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì cuộc họp và ra quyết định khẳng định hành vi của ông Nguyễn Văn Tấn không phạm tội Kinh doanh trái phép. Đồng thời yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn.

Trước thông tin, VKS đã đình chỉ vụ án, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc công an tp.Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ khẳng định sẽ xử lý các cá nhân có sai phạm trong vụ việc này.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Tự Trung/Tuổi trẻ

"Chúng tôi sẽ kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng người có liên quan. Dựa trên kết quả kiểm điểm đó, Ban giám đốc Công an TP sẽ xem xét hình thức tương ứng, đề xuất Tổng Cục chính trị Công an nhân dân xử lý đối với Trưởng Công an H.Bình Chánh theo quy định.

Đối với các cán bộ khác có liên quan, thuộc thẩm quyền xử lý của Giám đốc Công an TP, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ngay sau khi kiểm điểm rõ trách nhiệm. Hướng cụ thể thế nào thì phải chờ kết quả kiểm điểm, xem xét rõ trách nhiệm chứ chưa thể đặt ra cụ thể ngay lúc này', trung tướng Lê Đông Phong nói trên tờ Tuổi trẻ.

Dưới đây là diễn biến vụ việc quán cafe Xin chào:

Ngày 8/8/2015, ông Nguyễn Văn Tấn - ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM đã Khai trương quán cà phê Xin Chào để kinh doanh cà phê, ăn sáng, ăn trưa, sau khi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hẹn trả kết quả vào ngày 19-8-2015.

Ngày 13/8/2015 (5 ngày sau khi khai trương), 2 chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh vào quán rồi lập quán phạm các lỗi: kinh doanh không có giấy phép, không khám sức khỏe định kì cho nhân viên...

Ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra, dù quán cà phê lúc này đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công an vẫn cho rằng quán ông Tấn vẫn còn vi phạm lỗi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm...

Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố bị can với ông Tấn.

Ngày 11/3/2016, Viện KSND H.Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh trái phép.

Ngày 18-19/4, báo chí vào cuộc, đưa tin và ghi nhận ý kiến của các luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc.

Ngày 20/4, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo Giám đốc công an TP.HCM, Viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh.

Sáng 21/4, Công an TP HCM tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại buổi họp báo sáng cùng ngày, thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TPHCM vẫn khẳng định việc Công an huyện Bình Chánh truy tố ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê “Xin chào” là có cơ sở, có căn cứ. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TPHCM cũng thừa nhận trong vụ việc này có phần hơi nóng vội, máy móc trong xử lý nhưng đến nay chưa có căn cứ về sự làm quyền, không có sự cạnh tranh kinh doanh giữa quán ông Tấn với căn tin của Công an huyện Bình Chánh.

Cũng trong sáng 21/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán “Xin chào” do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan. Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng trong vụ khởi tố vụ án hình sự quán phở. Nếu sai phạm lớn có thể tiến hành tạm đình chỉ công tác cán bộ.

Trưa cùng ngày, trả lời báo chí, lãnh đạo TAND huyện Bình Chánh TP.HCM cho biết tòa sẽ trả hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào, bị truy tố về tội kinh doanh trái phép cho Viện KSND huyện Bình Chánh để yêu cầu điều tra bổ sung.

Chiều 22/4, Công an, VKSND, TAND TP HCM... họp liên ngành xem xét việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh - bị truy tố về tội Kinh doanh trái phép.

Tại cuộc họp, Viện KSND TP.HCM đã thống nhất quan điểm đình chỉ khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép" ở quán cà phê Xin Chào và đình chỉ khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chủ quán Xin Chào.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news