Tin mới

Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS rút súng dọa bắn người

Thứ ba, 26/09/2017, 16:39 (GMT+7)

Đoạn clip Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cầm một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng để đe dọa những người nghiện đang dùng thuốc Methanol tại trung tâm đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Đoạn clip Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cầm một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng để đe dọa những người nghiện đang dùng thuốc Methanol tại trung tâm đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo Dân Trí, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip là ông Lê Quang Sơn (SN 1961) – Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc .

Trong clip có đoạn ông Sơn liên tục chửi bới những người kia và dọa: “Tao có quyền bắn chúng mày”.

Ngay sau khi đoạn clip trên được phát tán trên mạng xã hội, Phòng An ninh (PA 83, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã vào cuộc làm việc với ông Lê Quang Sơn.

Ông Sơn một vật được cho là súng dọa bắn người. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, ông Sơn trình bày rằng khẩu súng ông Sơn cầm trên tay chỉ là... khẩu súng nhựa ông mua làm đồ chơi cho con, được ông cất tại phòng làm việc.

Trả lời PV Dân Trí, ông Lê Quang Sơn cho biết, ông không có thù oán hay mâu thuẫn gì với những người uống thuốc cai nghiện tại trung tâm. Hôm đó (thứ 7, ngày 23/9), ông là người trực bác sĩ, trực lãnh đạo tại trung tâm và chỉ cầm súng để... trêu đùa những người này.

Ngày 26/9, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội (CA tỉnh Vĩnh Phúc) đã lập biên bản thu giữ súng và giấy phép sử dụng súng của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế, cho biết cũng đang yêu cầu Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo làm rõ sự việc.

Thu Hằng (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news