Tin mới

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3

Thứ hai, 28/03/2016, 09:26 (GMT+7)

Hôm nay 28/3, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt –Trung lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn.

Hôm nay 28/3, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt –Trung lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.

Theo thông tin trên VOV, VietNamNet, từ ngày 28​-31/3, tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sẽ diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị ​quốc phòng biên giới Việt- Trung lần thứ 3. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, sẽ đồng chủ trì Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa - văn nghệ.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đón Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Vietnamnet

Thông qua các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và Quân đội 2 nước nói chung, giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước nói riêng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 27/3, tại buổi hội đàm, Bộ trưởng 2 bên đã trao đổi về quan hệ 2 nước, 2 quân đội và nhất trí cho rằng, về tổng thể quan hệ 2 nước đang phát triển tích cực, hợp tác quốc phòng những năm qua được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực.

Trên tinh thần xây dựng, Bộ trưởng 2 bên đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến quan hệ giữa 2 nước và nhấn mạnh: 2 bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà 2 bên đều có thể chấp nhận được.

Đồng thời, nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển đông” (DOC), tiến tới xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử Biển đông” (COC); xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news