Tin mới

Hạ mức kỷ luật giáo viên cấp 3 làm giả học bạ cho học sinh?

Thứ sáu, 18/12/2015, 15:34 (GMT+7)

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho biết, đang xem xét hạ mức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Kiến Tường, xuống hình thức nhẹ hơn.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho biết, đang xem xét hạ mức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Kiến Tường, xuống hình thức nhẹ hơn.

Theo Người Lao động đưa tin, chiều 17/12, ông Nguyễn Thanh Tiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An - cho biết đang xem xét giảm mức buộc thôi việc xuống mức kỷ luật thấp hơn đối với cô Nguyễn Thị Vân Thanh (giáo viên trường THPT Kiến Tường). Đồng thời sẽ tạo điều kiện để nữ giáo viên này có cơ hội tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục.

Trên Vnexpress, ông Tiệp cho biết: "Xét thấy cô Thanh hoàn cảnh khó khăn như: đang ở nhà tập thể của nhà trường, ly dị chồng một mình phải nuôi con học… nên lãnh đạo Sở quyết định hạ mức kỷ luật".

Trước đó, nữ giáo viên này đã nhận quyết định thôi việc từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vì làm giả học bạ cho hai học sinh.

Cụ thể, vào tháng 4/2015 khi Đồn Biên phòng Long An mang 4 hồ sơ dự tuyển Trung cấp Biên phòng năm học 2015-2016 của học sinh Trường THPT Kiến Tường đến xác minh và phát hiện 2 hồ sơ sai do làm giả học bạ, ghi sai điểm số, hạnh kiểm.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định cô Thanh đã làm giả học bạ cho hai học sinh từ học lực yếu kém thành khá để các em đủ điều kiện xét tuyển vào trường nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã quyết định thôi việc cô giáo này.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: học bạ