Tin mới

Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng phong bì tiền

Thứ ba, 27/09/2016, 15:37 (GMT+7)

Khi ra mở cổng chùa, một vị sư ở chùa Phú Nhi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng, kèm theo một bì thư đựng 835 nghìn đồng.

Khi ra mở cổng chùa, một vị sư ở chùa Phú Nhi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng, kèm theo một bì thư đựng 835 nghìn đồng.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 5h sáng 27/9, tại chùa Phú Nhi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo đó, thời gian trên, trong lúc ra mở cổng chùa thì sư trụ trì phát hiện bé gái sơ sinh để trong hộp bìa các tông. Ngay sau đó, sư trụ trì đã thông tin sự việc lên chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV, chị Tô Giang (người chứng kiến) cho hay: "bé sơ sinh là bé gái nặng 3,7 kg, bé được quấn quần áo để trong hộp bìa các tông, kèm theo bì thư đựng 835 nghìn đồng. Bé gái mới sinh nên vẫn còn nguyên dây rốn.".

 

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Chị Giang cung cấp

Cũng theo chị Giang, nhận được thông tin, Công an phường đã xuống hiện trường phối hợp với nhà chùa đưa cháu bé đến trạm y tế tắm rửa sạch sẽ và cho bé ăn để đảm bảo sức khỏe.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Phú Thịnh xác nhận sự việc và cho hay, hiện nay sức khỏe cháu bé rất tốt. Chưa có ai đến nhận cháu, chỉ có nhà chùa có nhã ý muốn nhận nuôi.

"Chúng tôi đã thông báo vụ việc này đến Trung tâm Lao động và Xã hội của phường để làm các thủ tục liên quan" - vị lãnh đạo cho hay.

Xem thêm video:

[mecloud]V3Ks84YfNj[/mecloud]

Tiểu Phương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news