Tin mới

Hà Nội: Bé trai 10 tuổi chết thương tâm vì bị tôn cứa vào cổ

Thứ sáu, 23/09/2016, 19:46 (GMT+7)

Đang đi xe đạp cùng các bạn, bé trai 10 tuổi đâm vào chiếc xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ bên đường. Tấm tôn cứa vào cổ, khiến bé trai tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Đang đi xe đạp cùng các bạn, bé trai 10 tuổi đâm vào chiếc xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ bên đường. Tấm tôn cứa vào cổ, khiến bé trai tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 23/9, gần khu vực ngõ 66, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ bé trai 10 tuổi chết thương tâm vì bị tôn cứa vào cổ. Ảnh báo Thanh Niên

Theo tin tức được báo Người Lao Động, Tiền Phong đăng tải, vào thời điểm trên, cháu H. (SN 2007, học sinh lớp 4) đang đi xe đạp cùng bạn bè theo hướng Giải Phòng- Đền Lừ. Đến khu vực trên, cháu bé cùng các bạn đùa nghịch đã đâm vào xe xích lô chở theo tấm tôn đang dừng trên đường.

Vụ việc khiến cháu H. bị tấm tôn cứa vào cổ bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Tân Mai đã có mặt bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ việc.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an