Tin mới

Hà Nội: Công khai "danh tính" đơn vị trồng cây cẩu thả, đổ cả loạt sau bão

Thứ bảy, 06/08/2016, 21:03 (GMT+7)

Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, trong tuần tới thành phố sẽ công khai danh tính những đơn vị đã trồng những cây xanh bật gốc như vừa qua. Thành phố cũng yêu cầu chấn chỉnh ngay hoạt động trồng cây, không để tiếp tục tình trạng trồng cây mà để cây bật gốc, chết chỉ vì người làm ẩu.

Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, trong tuần tới thành phố sẽ công khai danh tính những đơn vị đã trồng những cây xanh bật gốc như vừa qua. Thành phố cũng yêu cầu chấn chỉnh ngay hoạt động trồng cây, không để tiếp tục tình trạng trồng cây mà để cây bật gốc, chết chỉ vì người làm ẩu.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng 6/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải đáp nhiều vấn đề nóng mà cử tri  quan tâm trong đó có vụ việc nhiều cây xanh bị đổ trong cơn bão số 1 vừa qua, bật gốc mới lộ ra là trồng ẩu, còn nguyên dây buộc và bọc nilon.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đợt trồng cây xanh bổ sung vừa qua, các chủ đầu tư đều làm dự án và được Sở Xây dựng phê duyệt về số lượng, chủng loại cây trồng. Tuy nhiên, một khâu chưa được giám sát chặt chẽ là cách thức trồng và chăm sóc cây. 

Cây xanh gãy đổ sau bão số 1. Ảnh: Xuân Tùng

"Trong các đợt mưa bão từ năm trước đã cho thấy trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Bắc - Nam Từ Liêm, ngoại thành..., cây đổ lộ rõ gốc còn buộc nguyên nilon, dây thép, dây vải. Thành phố đã kiểm tra 24 công ty trồng cây xã hội hóa, nhưng vẫn là bằng tiền ngân sách", tờ Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung trong cuộc tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng thông tin, tuần tới thành phố sẽ công khai danh tính những đơn vị đã trồng những cây xanh bật gốc như vừa qua. Thành phố cũng yêu cầu chấn chỉnh ngay hoạt động trồng cây và nghiêm túc khắc phục, không để tiếp tục tình trạng trồng cây mà để cây bật gốc, chết chỉ vì người làm ẩu.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news