Tin mới

Hà Nội: Hai quận mới bắt đầu hoạt động từ tháng 4

Thứ hai, 10/02/2014, 10:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, hai quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4.


 

(Tinmoi.vn) Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, hai quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm gồm 23 phường. Đồng thời, UBND TP yêu cầu việc thành lập hai quận và 23 phường phải dựa trên nguyên tắc bàn giao nguyên trạng diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, văn hóa, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng quận, từng phường theo địa giới hành chính.

Hà Nội: Hai quận mới bắt đầu hoạt động từ tháng 4
Một góc huyện Từ Liêm (cũ) nhìn từ trên cao.

 

Trước mắt, UBND TP đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành lập ban chỉ đạo triển khai việc thành lập hai quận mới và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ thành lập hai ban trù bị tại hai quận để phục vụ việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hai quận chính thức hoạt động từ ngày 1/4. Thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn HĐND, UBND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

 

Trước đó, ngày 27/12/2013, Thủ tướng chính thức ký quyết định điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, trong đó có 12 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ. 17 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa; thị xã Sơn Tây; 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news