Tin mới

Hà Nội: Khiển trách 3 cán bộ xã vụ phá đình 300 tuổi

Thứ năm, 11/10/2018, 14:10 (GMT+7)

UBND huyện Ứng Hòa ra quyết định xử lí trách nhiệm cá nhân trong vụ bê tông hoá đình Lương Xá.

UBND huyện Ứng Hòa ra quyết định xử lí trách nhiệm cá nhân trong vụ bê tông hoá đình Lương Xá.

Theo tin tức từ Tiền Phong, Dân Trí, liên quan đến vụ phá đình cổ Lương Xá 300 tuổi, thay thế bằng bê tông cốt thép, ông Lê Hồng Hà - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, huyện này đã quyết định kỷ luật 3 cán bộ xã. Xá 300 tuổi

Cụ thể, ông ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Liên Bạt và ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bạt cùng ông Phạm Hồng Quân – cán bộ văn hóa xã này đều nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Địa phương phân loại cấu kiện gỗ để lưu giữ tại đình Lương Xá. Ảnh: Tiền Phong

Đình cổ Lương Xá có tuổi đời hơn 300 năm, bị "trùng tu" bằng cách phá bỏ hoàn toàn kết cấu gỗ, thay vào đó là bê tông cốt thép.

Về phía ngôi đình bị bê tông hoá, sau khi UBND huyện Ứng Hoà ban hành công văn yêu cầu tạm dừng thi công, cán bộ và người dân thôn Lương Xá chấp hành, đồng thời chờ đợi phương án khắc phục từ phía các cơ quan chức năng và chuyên môn.
 
Giang Trần (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news