Tin mới

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa

Thứ bảy, 18/08/2018, 15:31 (GMT+7)

Cơn mưa dông bất chợt kéo đến khiến trời tối sầm, đường phố Hà Nội bị hạn chế tầm nhìn, các phương tiện phải bật đèn để đi mặc dù mới 2h chiều.

Cơn mưa dông bất chợt kéo đến khiến trời tối sầm, đường phố Hà Nội bị hạn chế tầm nhìn, các phương tiện phải bật đèn để đi mặc dù mới 2h chiều.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 1.

Từ trưa chiều 18/8, khu vực nội thành Hà Nội trời chuyển tối sầm và nhiều nơi có mưa. Vào khoảng 14h chiều, các phương tiện di chuyển dọc đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Khang, Đào Tấn,... đã phải bật đèn pha để đàm bảo giao thông trong mưa.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 2.

Đến khoảng 14h30, mưa rào xuất hiện khiến nhiều phương tiện trên đường Đaào Tấn di chuyển khó khăn.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 3.

Trời Hà Nội bỗng tối sầm như chiều tối lúc 14h, ô tô, xe máy bật đèn di chuyển trong mưa - Thực hiện: Minh Nhân

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 5.

Theo trung tâm Dự báo Khí Tượng Thuỷ văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, thiết bị định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển từ phía Đông trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có xu hướng mở rộng về phía Hà Nội và hướng về phía nội thành Hà Nội.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 6.

Trong khoảng thời gian tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận như Gia Lâm, Thường Tín, Hoàng Mai trước, sau đó có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các quận nội thành của Thành phố Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 7.

Tại đường Nguyễn Khang, trời tối sầm kèm gió lớn khiến người dân vội vã trở về nhà vì lo sợ mưa to.

Hà Nội lúc 2 giờ chiều bỗng tối sầm như 6 giờ tối: Ô tô, xe máy phải bật đèn di chuyển trong mưa - Ảnh 8.

Đường Hoàng Hoa Thám cũng tối sầm tương tự.

Phương Thảo - Minh Nhân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news