Tin mới

Hà Nội: Cả ngôi làng biến thành sông khi nước lũ tràn qua đê

Thứ năm, 12/10/2017, 19:28 (GMT+7)

Do lượng nước thượng nguồn dồn về lớn, đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) bị vỡ hơn 10m khiến nhiều ngôi làng ở thị trấn Xuân Mai chìm trong nước lũ, người dân phải đi lại bằng thuyền bè.

Do lượng nước thượng nguồn dồn về lớn, đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) bị vỡ hơn 10m khiến nhiều ngôi làng ở thị trấn Xuân Mai chìm trong nước lũ, người dân phải đi lại bằng thuyền bè.

Báo VnExpress, Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 4h sáng ngày 12/10, đê Bùi thuộc hai xax Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị vỡ. Thị trấn Xuân Mai và nhiều địa bàn trong huyện bị ngập sâu. Đặc biệt, làng Bùi Xá thuộc thị trấn Xuân Mai đã hoàn toàn chìm trong biển nước, người dân phải đi lại bằng thuyền bè.

Làng Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, hoàn toàn chìm trong biển nước. Ảnh: Zing.vn

Nước lũ ngập sâu biến toàn bộ ngôi làng thành sông. Ảnh: Zing.vn

Nghĩa trang của làng cũng chìm sâu trong nước. Ảnh: Zing.vn

Người dân dùng thuyền đi lại. Ảnh: Zing.vn
Cảnh sống trong nhà như trên sông của người dân làng Ngũ Xá. Ảnh: VnExpress
 
 
 
Nước lũ đổ về nhanh khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân hoàn toàn bị đảo lộn. Ảnh: VnExpress

Ban Chỉ hủy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội cho biết, tính từ 19h ngày 11/10 đến sáng 12/10, theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, ngày 11/10 xảy ra ngập tràn đê, chiều dài đoạn tràn là 120m (đê bối Đồng Trối, xã Thủy Xuân Tiên), sạt lở 10m đê bối (đoạn cầu Vai Phiêu, xã Hoàng Văn Thụ).

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện đã có mưa lớn.

Gần 10 km đê bị ngập, bao gồm các địa bàn thị trấn Xuân Mai và các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Thanh Bình và Đông Sơn…

"Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng quân đội, công an kịp thời di dời 618 hộ với 5.558 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện, các lực lượng ứng trực tại hiện trường vẫn duy trì quân số 100%, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn", Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: biến thành sông