Tin mới

Hà Nội: Tắc đường nghiêm trọng, người dân bê xe qua dải phân cách

Thứ hai, 09/11/2015, 12:03 (GMT+7)

Những cơn mưa lớn vào sáng nay 9/11 khiến nhiều ngả đường ở Hà Nội lâm vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Những cơn mưa lớn vào sáng nay 9/11 khiến nhiều ngả đường ở Hà Nội lâm vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Theo báo Dân Việt, từ khoảng 7 giờ 30 sáng nay 9/10, nhiều người đi làm, đi học lượng xe ở đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh... rất đông khiến những tuyến đường này bị ùn tắc trầm trọng.

Người dân bê xe qua dải phân cách để thoát cảnh ùn tắc. Ảnh báo Dân Việt.

Đặc biệt, tại ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, hàng ngàn phương tiện đứng chôn chân xếp hàng dài hàng km. Nhiều người điều khiển xe máy nóng vội lao lên vỉa hè làm cho giao thông trở nên hỗn loạn.

Ghi nhận trên đường Láng Hạ, Đê La Thành, tắc nghẽn hơn 40 phút. Nhiều người chọn giải pháp đi ngược chiều, bê xe máy qua giải phân cách để thoát khỏi ùn tắc.

Chôn chân giữa dòng xe kẹt cứng trên đường Nguyễn Xiển, chị Nguyễn Thị Thuý (36 tuổi, sống tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai) thở dài: “Cơ quan ở dưới Cầu Giấy, không còn đường nào khác để đi và ngày nào tôi cũng chịu cái cảnh kẹt xe hàng tiếng đồng hồ tại ngã tư Khuất Duy Tiến này. Đoạn đường có 4, 5 km đến chỗ làm mà đi đến cả tiếng đồng hồ không tới được”.

Đến khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, giao thông mới cơ bản trở lại bình thường ở nhiều tuyến đường.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại ảnh ùn tắc đường vào sáng nay (ảnh Dân Việt, Tiền Phong, Người lao động):

 Ảnh báo Dân Việt
 Ảnh báo Dân Việt
 Ảnh báo Tiền Phong
 Ảnh báo Dân Việt
 Ảnh báo Tiền Phong
 Ảnh báo Người lao động.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news