Tin mới

Hà Nội: Uống rượu gây tai nạn, rút thẻ chuyên viên "dọa" CSGT

Thứ sáu, 12/12/2014, 16:52 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô nồng nặc rượu xuống xe chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông và còn rút thẻ chuyên viên của Bộ Nội vụ ra "dọa" cảnh sát.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô nồng nặc rượu xuống xe chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông và còn rút thẻ chuyên viên của Bộ Nội vụ ra "dọa" cảnh sát.

 

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 11/12, khi xe ô tô BKS 29A-271.26 lưu thông trên đường Kim Mã hướng Cầu Giấy, đến ngã tư Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã đâm vào một phụ nữ điều khiển Xe máy điện.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thượng úy Trần Văn Công (Đội Cảnh sát giao thông số 2) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Hà Nội: Uống rượu gây tai nạn, rút thẻ chuyên viên 'dọa' CSGT - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Vừa bước xuống xe với nồng nặc mùi rượu, lái xe ô tô Nguyễn Đình Hùng đã văng tục và chửi thượng úy Công. Không dừng lại tại đó, lái xe Hùng còn rút thẻ "Chuyên viên Vụ tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ)" ra “dọa” thượng úy Công.

Sau khi bị ôtô đâm, người phụ nữ ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy điện đổ xuống đường và nằm trước đầu xe ôtô.

Hà Nội: Uống rượu gây tai nạn, rút thẻ chuyên viên 'dọa' CSGT - Ảnh 2

Chiếc thẻ mà ông Hùng rút ra. (Ảnh: Nam Anh/báo Thanh niên).

Ngay sau đó, các chiến sỹ cảnh sát 113 Công an quận Ba Đình đã cùng các chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 2 trợ giúp người phụ nữ đi xe máy điện vào lề đường.

Người điều khiển xe máy điện là chị N.T.T. (20 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình), hiện đang thuê trọ trên phố Pháo Đài Láng – Hà Nội.

Tiến hành đo nồng độ cồn, cơ quan công an cho biết nồng độ cồn trong máu với lái xe Hùng là 1,070 miligam/1 lít khí thở.

Hà Nội: Uống rượu gây tai nạn, rút thẻ chuyên viên 'dọa' CSGT - Ảnh 3

Lái xe Hùng và các giấy tờ tùy thân. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Trao đổi với PV báo Thanh niên, sáng ngày 12/12, trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thành phố Hà Nội) cho biết đã bàn giao cho Công an quận Ba Đình xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cũng theo trung tá Vinh, nồng độ cồn trong máu như vậy là vượt mức quy định và tổ công tác đã lập biên bản xử lý, tạm giữ phương tiện.

“Không lâu sau khi biên bản được lập, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã bàn giao phương tiện và hồ sơ cho phía Công an quận Ba Đình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, trung tá Vinh cho biết thêm.

Linh San

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news