Tin mới

Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Chủ nhật, 21/09/2014, 09:49 (GMT+7)

Một rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam mới được hình thành trên khu vực Bắc Bộ và sẽ tiếp tục gây mưa tại đây, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 27 – 32 độ C.

Một rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam mới được hình thành trên khu vực Bắc Bộ và sẽ tiếp tục gây mưa tại đây, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 27 – 32 độ C.

 

 Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội đang nằm trọn trong vùng mưa ẩm do rãnh thấp gây ra. Do mới được hình thành nên vùng thấp này hoạt động chưa ổn định. Vùng có mây dày đang tập trung tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 – 32 độ C, người dân sinh sống tại đây có thể cảm nhận được cảm giác se lạnh vào sáng sớm.

Ở vùng núi sẽ xuất hiện những điểm mưa to cục bộ với tổng lượng mưa phổ biến có thể từ 30 – 70mm. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh như: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung bộ cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của rãnh thấp, trời nhiều mây, nhiều nơi có mưa dông cục bộ với lượng khá, mức nhiệt vừa phải 30 – 33 độ C. Trái lại, vùng Duyên hải Nam Trung bộ có nắng mạnh, nhiệt cao nhất trong ngày từ 33 – 35 độ C, khu vực vùng núi phía nhiệt độ là 36 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam bộ đang trong những ngày thời tiết tốt, trời tạnh ráo và có nắng nhẹ, hầu khắp toàn miền nhiệt độ phổ biến là 33- 34 độ C.

Theo Hoàng Cường/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news