Tin mới

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại rét đậm kèm mưa từ mùng 5 Tết

Thứ hai, 19/02/2018, 08:33 (GMT+7)

Đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày mùng 5 Tết sẽ khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời trở rét, kèm theo mưa xuân.

Đợt Không khí lạnh tăng cường từ ngày mùng 5 Tết sẽ khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời trở rét, kèm theo mưa xuân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm 18/2, thời tiết toàn miền Bắc duy trì trạng thái tạnh ráo, ấm áp. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 25-26 độ C.

Tây Bắc trời nắng, thậm chí oi nóng khi nhiệt độ tại TP Lào Cai lên mức 29 độ, TP Sơn La 31 độ, TP Điện Biên Phủ 32 độ.

Trong hôm nay (19/2), nhiệt độ tại Hà Nội sẽ nhích nhẹ thêm 1 độ, các tỉnh Tây Bắc vẫn giữ mức 28-30 độ C.

Ảnh minh họa.

Từ mùng 5 Tết (20/2), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, Hà Nội giảm từ 28 xuống 23 độ, sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp 7 độ kèm mưa, cao nhất tại Hà Nội ban ngày giảm về mức 16 độ, đêm rét 13-14 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 21/2.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 19/2:

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời ấm áp, nhiệt độ từ 24-27 độ C, đêm rét nhẹ 17-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào, cục bộ có điểm mưa lượng khá do tác động nhiễu động gió đông. Nhiệt độ cao nhất từ Đà Nẵng vào tới Khánh Hoà phổ biến 27-28 độ C, Ninh Thuận - Bình Thuận 29-30 độ.

Ngày mùng 4, trời đều tạnh ráo, nhiệt độ dễ chịu với 25 - 28 độ C; đêm và sáng trời lạnh từ 20 - 22 độ C. Ngày mùng 5 Tết (20/2) xuất hiện mưa với nhiệt độ khoảng 20 - 23 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên nắng từ sáng đến chiều. Trong đó Tây Nguyên mát mát mẻ 28-31 độ, Nam Bộ nắng không quá gắt với nền nhiệt 30-32 độ C.

Tại TP HCM, trong mùng 3 Tết, nhiệt độ từ 24 - 31 độ C. Mùng 4 và 5 Tết, nắng xuất hiện nhiều trở lại và nhiệt độ tăng dần lên mức 33 độ C.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news