Tin mới

Hà Nội: Xác định danh tính tài xế xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chủ nhật, 28/05/2017, 08:45 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm, tài xế xe cứu thương đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình diện, làm việc với cơ quan công an.

Sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm, tài xế xe cứu thương đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình diện, làm việc với cơ quan công an.

Theo báo Dân trí, Vietnamnet, An ninh thủ đô, trong ngày 27/5, tài xế Tạ Hồng Du, sinh năm 1991, trú tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình diện.

Trước đó, vào khoảng 0h30 sáng 27/5, tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) xảy ra một vụ Tai nạn giao thông. Chiếc xe cấp cứu sau khi tông phải một cô gái đi xe máy BKS 20L4-3928 đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Nhiều người dân cho rằng chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ nên xúm lại giúp đỡ đưa cô gái lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên lùi lại và bỏ chạy khiến rất nhiều người bất bình.

Có mặt tại hiện trường, các cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Cơ động (Công an quận Hoàn Kiếm) khẩn trương cứu người bị nạn và truy tìm tài xế điều khiển xe cấp cứu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, xe cứu thương BKS 97H-2211 là xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa 500 giường thành phố Bắc Cạn.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, vụ tai nạn rạng sáng 27/5 đã khiến chị Nguyễn Thị Thu (1999, trú tại Thuý Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội) bị gãy chân phải.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news