Tin mới

Hạ "Sát thủ Muay Thái", "Đệ nhất Thiếu Lâm" lấy lại tiếng tăm cho võ TQ

Thứ hai, 04/04/2016, 11:11 (GMT+7)

Tại sự kiện võ thuật "Warriors of Glory" ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tối 2/4. Trong lần thượng đài với sát thủ người Đức - Enriko Kehl, Yi Long quyết tâm thi đấu giành chiến thắng để lấy lại tiếng tăm của võ thuật Trung Quốc.

Tại sự kiện võ thuật "Warriors of Glory" ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tối 2/4. Trong lần thượng đài với sát thủ người Đức - Enriko Kehl, Yi Long quyết tâm thi đấu giành chiến thắng để lấy lại tiếng tăm của võ thuật Trung Quốc.

[mecloud]Kpc1EXBFxV[/mecloud]

Sau nhiều lần các võ sĩ Trung Quốc phải chịu lép vế trước các cao thủ Muay Thái, và chính Yi Long cũng từng là bại tướng của Buakaw. Nên ở trận thượng đài này, Yi Long quyết tâm giành chiến thắng để khẳng định vị thế của võ thuật Trung Quốc, đồng thời đòi lại món nợ trước các cao thủ Muay Thái.

Bước vào trận đấu, sát thủ người Đức - Enriko Kehlcũng tỏ ra không hề kém cạnh và chứng minh biệt danh “sát thủ Muay châu Âu” vốn không phải hữu danh vô thực.

Trải qua 3 hiệp đấu, Yi Long giành chiến thắng bằng cách tính điểm với số điểm ngang bằng 29/28. Với chiến thắng này, Yi Long đã bổ sung cho bảng thành tích của mình với 50 trận thắng trong tất cả 58 lần thượng đài.

Tuy nhiên, chiến thắng này lại là một chiến thắng đầy tranh cãi khi võ sĩ người Đức đã có phản ứng tỏ vẻ không phục bởi anh cho rằng chính mình mới xứng đáng giành chiến thắng.

Hãng tin chuyên về võ thuật GNP1 của Đức đã gọi đây một trận thua đầy tranh cãi của Enriko Kehl.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news