Tin mới

Hà Tĩnh: Chiều nay, Thủy điện Hương Sơn xả lũ vì mưa lớn, nước dâng cao

Thứ ba, 17/07/2018, 14:45 (GMT+7)

Thông tin từ công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, do mực nước tại các con sông đang lên nên vào 15h chiều nay (17/7) đơn vị này sẽ tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lưu lượng.

Thông tin từ công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, do mực nước tại các con sông đang lên nên vào 15h chiều nay (17/7) đơn vị này sẽ tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lưu lượng.

Dân Việt đưa tin, ông Đặng Văn Thế - Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Lúc 8h sáng nay (17.7), mực nước trong hồ thủy điện Hương Sơn đang ở cao trình 802,80m và đang tiếp tục lên. Lượng mưa đo được tại trạm đầu mối thủy điện từ 7h ngày 16.7 đến 7h ngày 17.7 là 150 mm.

Tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn mưa lớn, nước ở các sông dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã đã bị ngập.

"Để đảm bảo an toàn, nhà máy thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy. Dự kiến thời gian bắt đầu xả từ 15h ngày hôm nay (17.7) với lượng nước qua cửa van đập tràn khoảng từ 10-40m3/s" - ông Thế cho biết.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ nên toàn tỉnh Hà Tĩnh duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, theo Infonet.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 16 - 18/7 dự báo phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết trên biển có mưa vừa, mưa to và dông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 mét.

Thủy điện Hà Tĩnh thông báo xã lũ, Nghệ An kêu gọi tàu thuyền khẩn trương trú ẩn.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ở xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mưa lớn khiến nước trên các nhánh sông dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã và hoa màu như đậu, ngô... bị ngập, một số hộ dân bị cô lập cục bộ. Người dân đang khẩn trương di chuyển cá nuôi từ ao thấp trũng lên ao cao tránh bị nước ngập, cuốn trôi.

Tại TP Hà Tĩnh trong sáng nay (17/7) mưa đã ngớt, các tuyến phố ngập sâu trong chiều qua (16/07) như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Lê Duẫn…  đã rút hết nước, đường khô ráo, các phương tiện lưu thông dễ dàng.  

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện số 13/CĐ-UBND "Về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên vịnh Bắc Bộ".

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news