Tin mới

Hà Tĩnh: Giải cứu mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu tự tử

Thứ bảy, 13/08/2016, 21:56 (GMT+7)

Người mẹ ôm đứa con 2 tuổi định trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Lam tự tử đã được người dân ngăn cản kịp thời.

Người mẹ ôm đứa con 2 tuổi định trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Lam tự tử đã được người dân ngăn cản kịp thời.

Người phụ nữ ôm con định nhảy cầu tự tử. Ảnh: VTC

Theo thông tin trên VTC, Người đưa tin, Tri thức trực tuyến, người phụ nữ định tự vẫn tên Hoa (22 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã có chồng và 1 đứa con.

Khoảng 17h ngày 13/8, tại khu vực cầu Bến Thủy 1 (đoạn nối 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An), chị Hoa ôm đứa con khoảng 2 tuổi định leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Lam tự vẫn. 

Nhiều người dân gần đó phát hiện liền chạy tới. Tuy nhiên, chị này lập tức ôm đứa bé bỏ chạy về hướng Nghệ An. Chạy được khoảng 50 m thì người dân đuổi kịp giữ lấy hai mẹ con. Nhưng chị Hoa vùng vẫy, liên tục đòi chết. Người dân buộc phải trói tay người mẹ và giữ lấy đứa bé đồng thời thông báo vụ việc lên chính quyền.

Khoảng 20 phút sau, Công an phường Bến Thủy và Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An có mặt kịp thời khuyên bảo. Ngay sau đó người chồng nạn nhân cũng có mặt để khuyên nhủ và đưa hai mẹ con về nhà.

Được biết thời gian gần đây gia đình nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, hoàn cảnh sống khó khăn dẫn tới chị Hoa có ý định tự tử.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news