Tin mới

Hà Tĩnh: Kỷ luật 5 lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan đến Formosa

Thứ ba, 29/08/2017, 09:21 (GMT+7)

Để xảy ra vi phạm trong việc tham mưu liên quan đến dự án Formosa, 5 cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh vừa bị kỷ luật, trong đó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường bị kỷ luật cảnh cáo.

Để xảy ra vi phạm trong việc tham mưu liên quan đến dự án Formosa, 5 cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh vừa bị kỷ luật, trong đó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị kỷ luật cảnh cáo. 

Ông Võ Tá Đinh cùng nhiều lãnh đạo sở ngành Hà Tĩnh tắm biển Thiên Cầm. Ảnh: TTTT

Theo thông tin trên Thanh niên, Pháp luật TP. HCM, chiều 28/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh cho biết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo đó, 3 lãnh đạo sở, ngành bị kỷ luật với hình thức khiển trách, gồm: Ông Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; ông Ngô Đình Vân - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và ông Phạm Văn Tình - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Các cán bộ còn lại bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, gồm: Ông Võ Tá Đinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và ông Hoàng Thanh Tùng - Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang (nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT); kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ TNMT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai (nguyên Thứ trưởng).

Kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT giai đoạn 2011 - 2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến. Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news