Tin mới

Hai chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng

Thứ hai, 06/04/2015, 15:20 (GMT+7)

Hai chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảnh Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 5 ngày.

Hai chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảnh Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 5 ngày.

Sáng nay 6/4, 2 chiến hạm gồm tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Lế đón tàu về phía Việt Nam có đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;  Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Về phía Hoa Kỳ có Đại tá Lê Bá Hùng, Phó Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương; Trung tá Brent Freeman, Tùy viên Hải quân, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM.

Hai chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng (Ảnh Danviet)

Chuyến thăm của hai chiến hạm Hải quân Hòa Kỳ là hoạt động giao lưu hải quân thường niên (NEA) giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2015). 

Chuyến thăm kéo dài 5 ngày, hải quân hai nước sẽ có chương trình trao đổi chuyên môn về Chiến thuật chăm sóc nạn nhân trong chiến đấu; Trao đổi chuyên môn về Hợp tác khảo cứu thủy văn; Tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Đồng thời, trao đổi chuyên môn về máy bay trên boong tàu; Trao đổi chuyên môn về kiểm soát thiệt hại trên tàu; luyện tập chung về tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ trên biển... với sự tham gia của các thuỷ thủ thuộc Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương; Liên đội tàu Khu trục 7.

 

Được biết, tàu USS Fort Worth là loại tàu tác chiến ven biển phù hợp với các chiến dịch gần bờ cần di chuyển linh hoạt để tránh hoặc truy đuổi tàu nhỏ, tàu ngầm. Tàu được thiết kế theo dạng module cho phép thủy thủ thay đổi nhiệm vụ nhanh chóng. Con tàu này được hãng Lockheed-Martin danh tiếng thiết kế và được bàn giao cho Hải quân Mỹ tháng 9.2012.

USS Fort Worth sử dụng động cơ phản lực nước thay chân vịt, giúp tàu có thể di chuyển về một phía, xoay vòng và tiến vào những không gian chật hẹp. Tàu dài 119 m, mớn nước 4 m, tốc độ tối đa khoảng 74 km/h. Tàu được sử dụng để rà phá mìn, dò tàu ngầm và chiến đấu trên mặt biển. Ngoài ra tàu được trang bị hai khẩu pháo cỡ nòng 30 mm, hai trực thăng Seahawk, một khẩu pháo cỡ nòng 57 mm với tầm bắn lên đến gần 17 km giúp chống lại các mối đe dọạ từ tàu nhỏ, các súng máy 12,7 mm và tên lửa.Trong khi đó, tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) được triển khai hoạt động từ tháng 10.1995.

Tàu USS Fitzgerald thuộc lớp Arleigh Burke. Tàu có thể phóng tên lửa SM-3, vũ khí phòng vệ của hải quân Mỹ do công ty Raytheon sản xuất, để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung. USS Fitzgerald được thiết kế với mục đích phòng vệ.

Toàn bộ tàu được làm bằng thép và sử dụng động cơ tua-bin khí. Tàu dài 154 m, rộng 20 m, mớn nước 9,4 m, tốc độ lên đến 56 km/h và tầm hoạt động hơn 8.000 km.

USS Fitzgerald được trang bị nhiều loại radar, thiết bị phục vụ chiến tranh điện tử, các bệ phóng tên lửa, hai ống phóng ngư lôi, 4 súng caliber 50 cỡ nòng 12,7 mm, 2 pháo phòng thủ gần Phalanx CIWS 20 mm.

H.Nguyen (Tổng hợp)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news