Tin mới

Hải Dương: Dòng người chen chúc xin xăm đầu năm tại lễ hội chùa Bạch Hào

Thứ bảy, 13/02/2016, 08:42 (GMT+7)

Theo thông lệ hàng năm từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng, xã Thanh Xá (Thanh Hà - Hải Dương) tổ chức lễ hội truyền thống chùa Bạch Hào, một trong những lễ hội độc đáo thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Theo thông lệ hàng năm từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng, xã Thanh Xá (Thanh Hà - Hải Dương) tổ chức lễ hội truyền thống chùa Bạch Hào, một trong những lễ hội độc đáo thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Chùa Bạch Hào là một trong những ngôi chùa lớn của huyện thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và 3 vị tướng thời Trần có công đánh đuổi giặc Nguyên – Mông là Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Danh Quang và Lý Đình Khuê.

Chùa Bạch Hào hay còn gọi là chùa Hào Xá nằm trong làng Hào Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

 

Trước đó, vùng này có tên là trang Hạ Hào, đến thời Hậu Lê, trang Hạ Hào đổi thành làng Hào Xá, thuộc xã Hương Đại, tổng Bình Hà, huyện Thanh Hà, phủ Nam Sách. Từ năm 1956, Hào Xá là một làng của xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và tên gọi chùa Hào Xá là gọi theo tên làng.

Rất nhiều người đến lễ hội chờ đợi xin xăm, rút quẻ cầu may đầu năm.

 

[mecloud]JOqbC9PqS1[/mecloud]

Lễ hội có nhiều nghi lễ, trò chơi dân gian truyền thống như rước sắc phong, long đình, rước mâm quả, thi bơi chải, nấu cơm trên thuyền, bắt vịt trên sông… thu hút đông đảo du khách thập phương về dự.

Bơi chải là một trò chơi dân gian truyền thống ở vùng Bắc Bộ, được rất nhiều du khách quan tâm trong lễ hội chùa Bạch Hào.

 

Dòng người háo hức chờ đợi màn bắn pháo bông tối mùng 5 tháng Giêng.

[mecloud]wCr53YzZi3[/mecloud]

 

 

Dòng người đổ về lễ hội gây tắc cả một đoạn đường dài.

Lễ hội chùa hằng năm được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Giêng âm lịch. Trong hội lễ, có tổ chức bơi trải trên sông nước trước cửa chùa, hết sức đông vui và náo nhiệt. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1993.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news