Tin mới

Hai mẹ con suýt mất mạng vì ăn nấm lạ xào

Thứ bảy, 01/08/2015, 15:47 (GMT+7)

Sau khi ăn nấm lạ hái ngoài vườn về xào, hai mẹ con chị Luyến có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và phải nhập viện cấp cứu. Qua các xét nghiệm cho thấy mẹ con chị Luyến đã ăn phải nấm độc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi ăn nấm lạ hái ngoài vườn về xào, hai mẹ con chị Luyến có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và phải nhập viện cấp cứu. Qua các xét nghiệm cho thấy mẹ con chị Luyến đã ăn phải nấm độc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân là chị Hà Thị Luyến (44 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Lệ (20 tuổi) ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Hai mẹ con suýt mất mạng vì ăn nấm lạ xào

Hai mẹ con chị Luyến suýt mất mạng vì ăn nấm lạ xào. Ảnh: Tiền Phong 

Theo Tiền phong đưa tin, sáng 31/7, khi ra vườn hái rau, Lệ thấy một số cây nấm có hình dáng như nấm rơm nên hái về rửa sạch rồi xào. Một tiếng sau khi ăn món nấm xào này, cả hai mẹ con Lệ có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau ngực, bụng.

Cả hai được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn trong tình trạng huyết áp tụt, khó thở.

Các xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy, mẹ con Lệ bị ngộ độc nặng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Sau hơn một ngày điều trị, hiện cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cùng đưa tin về vụ việc, trên VOV dẫn lời bác sĩ Phạm Thành Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận: bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân là hai mẹ con ăn phải nấm độc.

Sau khi thực hiện các biện pháp cấp cứu, đến sáng 1/8, sức khỏe hai mẹ con chị Luyến đã qua cơn nguy kịch và có tiến triển tốt, nếu không có gì thay đổi sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Qua các xét nghiệm cho thấy mẹ con chị Luyến đã ăn phải nấm độc gây nguy hiểm đến tính mạng.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news