Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, ngày 4/6, thông tin từ UBND xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, ngành chức năng huyện Gò Công Tây xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chết người vừa xảy ra trên địa bàn là do nạn nhân bất cẩn trong lúc sử dụng điện.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia quyến anh Cụt Văn Trường

Nạn nhân là ông Huỳnh T. K, 58 tuổi, ngụ ấp Thới An A, xã Long Vĩnh. Theo thân nhân ông K cho biết, trước đó ông K ra ngoài chòi ruộng để chăm sóc hoa màu. Ông có sử dụng mô tơ điện để tưới cây. Sau đó, không thấy ông trở về, thân nhân chỉ nghĩ ông nấu ăn ngoài chòi. Đến khi ra chòi, thân nhân mới phát hiện ông chết bên cạnh chiếc mô tơ cũ cùng các vật dụng sửa điện, dây diện bị bong tróc.

Cùng ngày, vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại Nghệ An. Theo báo Nghệ An, thông tin từ ông Lương Văn Cánh - Trưởng Công an xã Yên Na (huyện Tương Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp bị điện giật tử vong. Nạn nhân là anh Cụt Văn Tr (SN 1979) trú ở bản Huồi Xén.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào khoảng 11 giờ trưa hôm nay (03/6), anh Cụt Văn Tr đưa máy bơm nước xuống khe Vẽ sau nhà để bơm nước lên vệ sinh chuồng lợn. Do bất cẩn trong lúc nối dây điện, anh Trường bị điện giật tử vong ngay sau đó.

Được biết, anh Cụt Văn Tr là công an viên của bản Huồi Xén. Hiện gia đình đang tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

Trang Vũ (tổng hợp)