Tin mới

Hai người Việt bị bắt khi du lịch ở Thụy Sĩ vì "cầm nhầm" mắt kính

Thứ năm, 23/07/2015, 07:09 (GMT+7)

Hai anh em ruột người Việt bị bắt quả tang khi lấy ba mắt kính mát trong một trung tâm thương mại tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) khi đi du lịch và đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Hai anh em ruột người Việt bị bắt quả tang khi lấy ba mắt kính mát trong một trung tâm thương mại tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) khi đi du lịch và đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Theo Tuổi trẻ, thông tin trên được ông N.H.S (TP.HCM), trưởng nhóm 29 du khách người Việt là đại lý của một nhãn hiệu nước giải khát được thưởng doanh số kinh doanh đi du lịch sang Pháp - Thụy Sĩ kể lại.

Ông S. cho biết, chiều 15/7, cả đoàn quyết định sẽ cho mọi người tự do mua sắm, tham quan đến 18h30 cùng ngày hẹn gặp ở địa điểm đã được thống nhất, ai đến trễ sẽ tự đi về khách sạn. Đến giờ hẹn, cả ba người (gồm vợ chồng một người tên D. và em gái D.) không đến, cả đoàn chờ thêm đến 18h45 cũng không thấy. Lúc hơn 20h, khi cả đoàn làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn cũng chưa thấy ba người này về.

Hai người Việt bị bắt khi du lịch ở Thụy Sĩ vì

Hai người Việt bị bắt khi du lịch ở Thụy Sĩ vì "cầm nhầm" mắt kính. Ảnh: Tuổi trẻ

Đến gần 21h chị Th., vợ của D., hớt hải chạy về khách sạn cho biết đã bị lạc hai người kia sau khi hẹn ở bên ngoài một trung tâm mua sắm. Chị Th. chờ mãi không thấy ai ra, điện thoại thì hết pin nên chị phải nhờ người nước sở tại hướng dẫn đi về khách sạn.

Về đến khách sạn, chị Th., sạc điện thoại thì nhận được tin nhắn bằng tiếng Đức nên đã tìm đến anh N.H.S để nhờ hỗ trợ.

Thông qua một người địa phương anh S. mới biết đây là tin nhắn của đồn cảnh sát TP Zurich cho biết đang giữ hai người Việt tên N.T.H.P và N.T.D. Gần 22h đêm, anh S cùng đại diện hãng nước giải khát, chị Th vợ của anh D., đến đồn cảnh sát tìm hiểu sự việc.
Đến nơi anh S., kiểm tra lại nhân thân của hai người đang bị cảnh sát Zurich tạm giữ thì được biết chính là hai thành viên trong đoàn. Một nhân viên cảnh sát phụ trách vụ việc ở đây đã cho ông S. biết hai người này bị bắt vì tội ăn cắp 3 cặp mắt kiếng đắt tiền hiệu Gucci, LV... trị giá khoảng hơn 300 euro/cặp.


Theo băng hình ghi nhận được tại trung tâm mua sắm, hai người này sau khi xem kính thì tháo bỏ mẩu thông tin về kính, giá tiền ra và đeo lên như là kính của mình. Cả hai sau đó bước ra khỏi trung tâm thương mại nhưng không ngờ họ đã bị theo dõi bằng camera.

Khi họ rời khỏi khu vực bán hàng đã bị bảo vệ giữ lại với ba cặp kính mát và gần như ngay lập tức cảnh sát (đồn cảnh sát ở rất gần trung tâm thương mại này) ập đến lập biên bản và đưa về đồn.

Ông S. đề nghị cảnh sát hỗ trợ, giải quyết ngay trong tối 15/7, đồng thời đưa tất cả giấy tờ chứng minh các thành viên trong đoàn sẽ có chuyến bay sớm ngày mai về Paris để sau đó về Hà Nội.

Theo đó, ông S. đã phải nộp 2.000 Franc Thụy Sĩ để hai người này được thả theo yêu cầu của cảnh sát. 

Trên Vietnamnet cũng phản ánh vụ việc này với lời kể của hướng dẫn viên đoàn du lịch. Hướng dẫn viên này cho biết thêm, ngay từ khi nhận đoàn, anh đã thấy một sự “không tử tế” ở hai du khách này.

“Nhỏ tuổi nhất trong đoàn, ngồi chỗ đẹp nhất trên xe, ăn nói ngang ngược nhất, luôn trễ giờ bắt cả đoàn phải đợi. Tôi biết là họ nhiều tiền và tiêu tiền nhiều nhất cả đoàn. Tôi và hướng dẫn viên địa phương cũng đã cảnh báo không được tắt mắt nhưng không vào tai họ”, hướng dẫn viên này chia sẻ.

Ngoài ra, trước khi xảy ra vụ việc đáng xấu hổ này thì du khách này cũng vừa khiến anh mất mặt với nhân viên an ninh sân bay ở Zurich. Du khách này đã khai gian để được hoàn thuế, khi nhân viên sân bay đưa tiền, anh này “sáng mắt” đã cầm vội và chạy đi. Nhân viên sân bay thấy lạ, họ kiểm tra lại giấy tờ, và đề nghị người dẫn đoàn phải gọi anh này trả lại tiền nếu không sẽ giữ cả đoàn ở lại.

Trao đổi trên Người lao động trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nói: “Đó thực sự là hành động mà bất kỳ ai có lòng tự trọng cũng đều thấy xấu hổ!”.

Theo ông Tuấn, Tổng cục Du lịch sẽ yêu cầu doanh nghiệp đưa đoàn khách này báo cáo cụ thể về vụ việc, đồng thời sẽ có công văn yêu cầu các doanh nghiệp khi đưa khách đi du lịch nước ngoài phải khuyến cáo tuân thủ pháp luật, không có các hành vi gây phương hại đến đất nước, văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Được biết, khi xảy ra sự cố hướng dẫn viên đã báo cáo qua điện thoại về cho lãnh đạo công ty. Sau khi đoàn về nước công ty cũng không yêu cầu hướng dẫn viên làm báo cáo lại vụ việc.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news