Tin mới

Hai nữ sinh lớp 7 tử vong chưa rõ lí do sau một ngày "mất tích"

Thứ bảy, 24/10/2015, 08:51 (GMT+7)

Hai nữ sinh rủ nhau đi chơi nhưng đến cuối ngày gia đình vẫn không có tin tức gì. Ngày hôm sau, người thân của hai em bàng hoàng khi biết thông tin con mình đã tử vong dưới suối.

Hai nữ sinh rủ nhau đi chơi nhưng đến cuối ngày gia đình vẫn không có tin tức gì. Ngày hôm sau, người thân của hai em bàng hoàng khi biết thông tin con mình đã tử vong dưới suối.

Theo thông tin từ Dân trí cho biêt, chiều 21/10, hai nữ sinh là Phan Vũ Hiếu Hiền (SN 2003) và em Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2003) cùng trú tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, hiện đang là học lớp 7A1 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (Bình Phước) rủ nhau đi chơi.

Hiện trường nơi hai nữ sinh tử vong. Ảnh: Dân trí

Đến nhà một người dân tại khu phố 2, phường Thác Mơ, 2 em gửi xe tại đây và đi bộ ra khu vực thác nước.

Đến tối, gia đình hai em vẫn không thấy con về nhà nên tỏ ra lo lắng và đi hỏi một số nơi các em thường hay lui tới để hỏi thông tin nhưng vẫn không ai hay biết.

Ngày hôm sau, con vẫn "bặt vô âm tín", gia đình hai em hốt hoảng đi tìm thì bàng hoàng khi được biết thông tin hai em đã tử vong tại khu vực suối Đà.

Tại hiện trường, công an địa phương ghi nhận có 2 đôi dép và quần áo của các em nằm trên bờ, thi thể hai em nổi trên mặt nước chỉ sâu hơn 1 mét. Do mực nước không quá sâu nên nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai em.

Được biết cả Hiền và Mai đều là những học sinh ngoan ngoãn ở trường và không có xích mích với ai.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nữ sinh.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news